Trang web mới đăng các bức ảnh của "Tấm Khăn liệm thành Turino"

- Một trang web mới sẽ cung cấp cho người Công giáo và các nhà nghiên cứu một bộ ảnh chụp “Tấm Khăn liệm thành Turino” của nhiếp ảnh gia khoa học Vernon Miller.

Trang web mới đăng các bức ảnh của "Tấm Khăn liệm thành Turino"

Nhiếp ảnh gia Vernon Miller là một thành viên của dự án nghiên cứu và đã dành hơn một trăm giờ để thực hiện các thử nghiệm trên tấm vải liệm.

“Tấm Khăn liệm thành Turino” là tấm vải dài hơn 4,4m và rộng gần 1,2m, trên đó có hình ảnh của một người nam bị tra tấn và bị đóng đinh. Nhiều tín hữu Công giáo tin rằng đó là tấm vải liệm xác Chúa Giêsu sau khi Người tắt thở trên thánh giá.

… Vẫn là điều bí ẩn

Từ năm 1977 – 1981, một đội ngũ các nhà vật lý, hóa học, bệnh lý học và các kỹ sư từ các đại học và các phòng thí nghiệm của chính phủ Hoa kỳ đã thực hiện dự án nghiên cứu “Tấm Khăn liệm thành Turino”. Dự án này đưa ra kết luận rằng “hình ảnh trên tấm khăn là hình dạng con người thực sự của một người đàn ông bị tra tấn, bị đóng đinh. Nó không phải là tác phẩm của một nghệ sĩ. Các vết máu được tạo thành từ huyết sắc tố và cũng cho kết quả dương tính với albumin huyết thanh. Hình ảnh vẫn đang là một điều bí ẩn; và cho đến khi các nghiên cứu hóa học được thực hiện, có thể bởi nhóm các nhà khoa học này hoặc có thể bởi một số nhà khoa học trong tương lai, thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết”.

Vernon Miller là nhiếp ảnh gia khoa học chính thức của dự án “Tấm Khăn liệm thành Turino”. Những bức ảnh của ông và những bức ảnh siêu nhỏ về các góc chụp khác nhau của tấm vải liệm hiện có thể xem hoặc tải xuống miễn phí tại trang web: shroudphotos.com. Những bức ảnh chụp dưới ánh sáng cực tím cũng có sẵn để tải về. Các nhà quản lý trang web nói rằng mong muốn của nhiếp ảnh gia Miller là các bức ảnh của ông được số hóa và cung cấp cho những người chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Trang web này là nơi đầu tiên đăng tải một bộ sưu tập các tác phẩm đã được số hóa và sắp xếp của ông Miller.

Tấm Khăn liệm được giữ tại thành Turino nước Ý từ năm 1578 và là đối tượng của hàng ngàn cuộc nghiên cứu khoa học. Đã có hơn 32 ngàn bức ảnh chụp tấm khăn.

Hồng Thủy

Nguồn tin: www.vaticannews.va