[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Thánh lễ rước kiệu Chúa hài đồng ngày lễ Giáng Sinh 2019[/COLOR]
Video Player

-->DOWNLOAD<---


[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Nhà thờ Jeanne d'Arc - Thánh lễ rước kiệu Chúa hài đồng ngày lễ Giáng Sinh, giáo xứ nằm ngay ngã 6 chợ Lớn, kế công viên Văn Lang, xung quanh còn khá nhiều cây xanh, nhà thờ có kiến trúc Gothich đẹp, lâu đời ở Sài Gòn, Việt Nam hãy cùng Zai Tri xem thánh lễ đặc biệt quan trọng của Kitô hữu.Nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc được dân địa phương gọi là nhà thờ ngã sáu vì nằm ngay khúc giao sầm uất trên đường Hùng Vương, quận 5. Như nhiều nhà thờ xây từ thời Pháp, tổng thể của nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc mang kiến trúc Gothic. Tháp chuông chính ở mặt trước, hai tháp phụ thấp hơn, dãy nhà làm lễ kéo dài ra phía sau. Cả công trình lọt giữa công viên xanh mát nên buổi chiều, nhiều xe hàng rong phục vụ khách đi lễ lẫn các bạn trẻ dạo chơi chụp ảnh. Nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc - nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn là một nhà thờ Công giáo tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thờ này được linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng cho xây từ năm 1922 và hoàn thành vào tháng 5 năm 1928, mang tên Thánh Jeanne d'Arc, cũng là thánh bổn mạng nhà thờ. WikipediaĐịa chỉ: 116A Đường Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.Trong đêm 24/12 Cha xứ và giáo dân nhà thờ đã trong niềm vui ngày Chúa giáng trần đã rước kiệu Chúa hài đồng xung quanh nhà thờ với sự chứng kiến của khá nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh.[/COLOR]