HÃY LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA

“Trong bối cảnh dịch bệnh, các gia đình trở thành Hội Thánh tại gia.”
(Thư Mục vụ tháng 9-2021 của Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản, Giáo phận Long Xuyên)

Hãy là Hội Thánh tại gia
Giữa cơn đại dịch lệ nhòa xót xa
Trở nên mái ấm chan hòa
Vòng nôi sum họp đậm đà nghĩa ân.

Trong khi giãn cách xa gần
Nhà nhà cũng dịp quây quần bên nhau
Trao tình thương mến lặng sâu
“Kính trên nhường dưới” trước sau vẹn tròn.

Ông bà, cha mẹ, cháu con
Niềm Tin Cậy Mến sắt son chẳng rời
Bên nhau mục vụ sống Lời
“Xin vâng”, Thánh ý trọn đời tín trung.

Lời kinh khuya sớm thực lòng
Hiệp chung khấn nguyện, cầu mong ơn trời
Siêng năng lần chuỗi Mân Côi
“Thánh Lễ trực tuyến” khôn ngơi mỗi ngày.

Tông đồ bác ái từ đây
Sẻ chia, giúp đỡ ai đầy nguy nan
Nhịn nhường đôi chút của ăn
Gởi đến đồng loại thêm phần mến yêu.

Gia đình hưởng phúc ân nhiều
Hội Thánh trong Chúa bao điều hoan ca
Lung linh rạng rỡ vườn hoa
Dù trong dịch bệnh vẫn òa an vui.

Giuse Trần Thế Tiến