Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C – THÁNH LỄ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG THẾ GIỚI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  1. #1
    thienngadt's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dầu Tiếng Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,196
    Cám ơn
    1,336
    Được cám ơn 1,992 lần trong 599 bài viết

    Default BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C – THÁNH LỄ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG THẾ GIỚI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

    BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
    THÁNH LỄ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG THẾ GIỚI TẠI ĐỊA PHƯƠNG




    Mùa vọng lại về, gợi nhớ đến Giáng Sinh sắp đến với một mùa đông lạnh lẽo. Chúa sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn , hang đá nhỏ xinh thơ mộng. Đó là những gì người giáo dân cảm thấy nôn nao khi nghe những bài thánh ca : Trời cao hãy đổ sương xuống…
    Năm nay giáo hội lại khởi đầu mùa vọng với một ý nghĩa rất đặc biệt đó là khai mạc Thương Hội Đồng Giám mục Thế Giới khởi đi từ địa phương, cụ thể là từ các cộng đoàn giáo xứ . Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi : Thượng hội đồng Giám mục là gì và có liên quan gì đến người giáo dân chúng ta. Muốn biết rõ hơn chúng ta phải tìm hiểu trong các tài liệu mà hội đồng giám mục và Đức Giám mục giáo phận gởi đến chúng ta qua mạng truyền thông. Khi đọc chủ đề của Thượng Hội Đồng này là chúng ta cũng có thể mường tượng được phần nào ý nghĩa và tầm quan trọng đến mức nào. Chủ đề đó là : “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”.

    Vậy “Hiệp hành” là gì?- “Hiệp hành” là “cùng đi với nhau”. “Hội Thánh hiệp hành” là toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh. Con đường đồng hành này là cách hiệu quả nhất để biểu lộ và thực hành bản chất của Hội Thánh với tư cách là Dân Chúa lữ hành và truyền giáo.

    Lời Chúa trong Chúa nhật I Mùa vọng hôm nay mở ra cho chúng ta một tầm nhìn bao quát về toàn bộ cuộc đời chúng ta cũng như toàn bộ tương lai của thế giới, từ đó chúng ta cùng bước đi với nhau trên con đường về Nhà Cha trong hy vọng và đầy ý nghĩa. Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ ràng và rất chắc chắn rằng : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển”. Vâng, Nếu không có ngày cánh chung, ngày tận cùng của thế giới như vậy thì hành trình trần gian của chúng ta trở thành vô nghĩa, vô định, và chơi vơi … không biết đâu là bến bờ. Vì vậy, chúng ta phải cùng đi với nhau trong tinh thần hiệp thông, và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng ta không bị lạc lối, để chúng ta cùng nhau xây dựng giáo hội ngày một vững mạnh trong đức tin, giáo hội như lòng Chúa mong muốn, trong đó mọi con cái trên trần gian được quy tụ và được che chở dưới mái nhà tình thương của Chúa là Cha nhân từ .

    Trong mái nhà chung của Giáo hội Chúa, dù sao cũng vẫn còn đó những con người vốn yếu đuối mỏng dòn, dễ phạm tội và hư đi, cho nên mọi con cái Chúa cần phải ngồi lại với nhau để cùng nhau góp ý sửa đổi và xây dựng dước tác động của Chúa Thánh Thần cho ngày một trở nên thánh thiện hơn. Ở trong mái nhà chung của Chúa đó chúng ta sẽ thường xuyên được Lời Chúa nhắc nhở : “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.” Và cho dù ngày ngày đó, ngày tận thế có xảy đến thì chúng ta không phải sợ hãi gì, ngược lại còn hiên ngang như Lời Chúa phán : “Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.

    Thưa quý OBACE, từ trước đến nay Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục thường diễn ra như cuộc hội họp giữa các Giám mục cùng với Đức Giáo hoàng và dưới quyền Đức Giáo hoàng, nhưng lần này đây không chỉ đơn thuần là một đại hội của các Giám mục mà còn là hành trình dành cho tất cả các tín hữu, trong đó mỗi Hội Thánh địa phương đảm trách phần vụ không thể thiếu của mình.

    Trong giai đoạn khởi đầu từ cấp giáo xứ thì dân Chúa được khuyến khích quy tụ lại, cùng nhau trả lời cho những gợi ý từ các câu hỏi, lắng nghe nhau và đưa ra những phản hồi, ý kiến, phản ứng và đề nghị của cá nhân và tập thể. Đến giai đoạn cấp giáo phận thì đó là cơ hội để các giáo xứ và giáo phận gặp gỡ, cảm nghiệm và cùng nhau thực hiện những bước đường hiệp hành, nhờ thế mà có thể khám phá ra hoặc phát triển thành các phương cách và con đường hiệp hành phù hợp nhất với bối cảnh địa phương, và cuối cùng điều này sẽ trở thành phong cách mới của các Hội Thánh địa phương trên con đường hiệp hành. Do đó, Thượng Hội đồng này không chỉ mong đợi những phản hồi góp phần hỗ trợ Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm 2023, mà còn mong muốn thúc đẩy các Hội Thánh địa phương sống tinh thần hiệp hành và cảm nghiệm điều đó trong suốt tiến trình này và cả tương lai phía trước.

    Trong chiều hướng đó , chúng ta khởi đầu một mùa vọng trong tinh thần hiệp hành với nhau trên con đường tiến về Nước Chúa, nghĩa là sống hiệp thông với giáo hội và với nhau, cùng tham gia cộng tác cách tích cực vào sứ vụ tông đồ mà Chúa và giáo hội trao cho chúng ta. Như thế chúng ta mới có thể được gọi là sống trong “tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!” như lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay. Amen.

    https://thanhcavietnam.org/thienngad...-Hiephanh.docx

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com