Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhạc sỹ Lê Cát Bằng

  1. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,190
    Cám ơn
    4,763
    Được cám ơn 4,294 lần trong 1,572 bài viết

    Arrow Nhạc sỹ Lê Cát Bằng

    Tiểu sử Nhạc sĩ Lê Cát Bằng

    Phêrô Maria Lê Tùng Thư sinh năm 1943 tại làng Thuận Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Song thân của anh là ông Phêrô Lê Nghị và bà Anna Nguyễn Thị Đức, gồm 3 người con. Anh là người con thứ 2 trong gia đình.

    Năm 1954, khi lên 11 tuổi, anh cùng gia đình di cư vào Nam đến lập cư tại giáo xứ Thuận Nghĩa, xã Phú Sung, quận Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuân (nay là xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuân).

    Vào tới nơi định cư, anh tiếp tục học. Năm 1966 lúc anh 23 tuổi, anh kết hôn với bà Anna Lê Thị Hiếu. Hai ông bà sinh hạ được 8 người con: 5 trai, 3 gái.

    Trong thời gian định cư tại Thuận Nghĩa, Phan Thiết, tuy cuộc sống khó khăn, nhiều gian khổ, anh vẫn tham gia các hội đoàn, có chân trong Ban hành giáo xứ, đem hết tài năng và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ ra phục vụ. Anh con giữ chức Trưởng ca đoàn giáo xứ. Sau khi lập gia đình được 20 năm, việc mưu sinh gặp khó khăn. Năm 1986, anh đưa toàn gia đình với đàn con dại lập nghiệp tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu (giáo xứ Hòa An, hạt Xuyên Mộc, giáo phận Bà Rịa).

    Dầu phải Vất vã lo ổn định cuộc sống, anh vẫn đem sức lực, trí tuệ cống hiến cho lý tưởng của mình theo đuổi. Anh là một con người có tâm huyết với quê hương và Giáo hội.

    Về âm nhạc, Nhạc sĩ Lê Cát Bằng vừa là người thừa kế dòng nhạc thánh ca do nhạc sĩ Văn Thiều hướng dẫn vừa là người trong thân tộc với nhạc sĩ Văn Thiều, anh sáng tác rất nhiều ca khúc Thánh ca với bút hiệu Lê Cát Bằng. Có nhiều ca khúc quen thuộc: Xuân Như Ý, Ca Khúc Mừng Xuân, Noen Trần Thế, Ngàn Hoa Dâng Mẹ … Về viết lách với bút hiệu Song Lê, Hàn Băng với các tác phẩm: Vùng Trũng Thấp, Ngày Vui Xóm Đạo, Hoàng Nguyên …

    Ngoài ra, anh còn tham gia phụ trách các việc tông đồ giáo dân như: dạy giáo lý hôn nhân và dư tòng tại giáo xứ Hòa An và giáo họ Bình Châu, trưởng ca đoàn giới Gia trưởng, thành lập Legio tại giáo xứ Hòa An vào năm 1996, trưởng điều hành Phan sinh tại thế miền Bà Rịa, người khai sinh gia đình thiêng liêng Phêrô Khoa tại Hòa An và Bông Trang, là thư ký Ban giỗ tổ Phêrô Miền Nam.

    Anh lâm bệnh trên một năm và qua đời ngày 1/5/2010 tại tư gia Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Vũng Tàu. Hưởng thọ 67 tuổi.

    Thánh Ca của Nhạc sỹ Lê Cát Bằng đã được đăng chia sẻ trên thanhcavietnam.net



    Nguồn: Lm. Châu Linh

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com