Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tin Thế giới ngày 01/12/2022: Đức Thánh Cha cử phái đoàn chúc mừng quan thày Giáo hội Chính thống Constantinople

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,636
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Tin Thế giới ngày 01/12/2022: Đức Thánh Cha cử phái đoàn chúc mừng quan thày Giáo hội Chính thống Constantinople



    Bản tin hôm nay gồm có: Đức Thánh Cha cử phái đoàn chúc mừng quan thày Giáo hội Chính thống Constantinople; Đức Thánh Cha bổ nhiệm giáo dân vào Ban Thư ký Kinh tế; Giáo hội mời gọi cầu nguyện cho thanh thiếu niên châu Phi nhiễm HIV.

    Đức Thánh Cha cử phái đoàn chúc mừng quan thày Giáo hội Chính thống Constantinople



    Đức Thánh Cha Phanxicô Và Đức Thượng phụ Bartolomeo. Ảnh: Vatican Media

    Theo truyền thống lâu đời, nhân dịp lễ Thánh Anrê Tông đồ – quan thày Giáo hội Chính thống Constantinople, Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô cử một phái đoàn đến Istanbul để chuyển lời chào và lời cam kết về “tình huynh đệ” tới Đức Thượng phụ Bartolomeo.

    Phái đoàn do Đức Hồng Y Leonardo Sandri dẫn đầu. Chuyến thăm là một phần hoạt động trao đổi phái đoàn hàng năm giữa Toà Thánh và Toà Thượng phụ nhân ngày lễ quan thày của hai bên.

    Trong sứ điệp của mình, ĐTC Phanxicô lưu ý rằng chuyến thăm thể hiện mối liên kết sâu sắc giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Constantinople. Đây cũng là dấu hiệu hữu hình về niềm hy vọng sự hiệp thông sẽ ngày càng phát triển.

    Ngài nhìn nhận những nỗ lực của hai Giáo hội để hướng đến sự hiệp nhất, vì lợi ích chung của nhân loại. Một trong những lĩnh vực hiệu quả nhất là đối thoại liên tôn.

    Kết thúc sứ điệp, ĐTC Phanxicô tưởng nhớ các nạn nhận vụ tấn công tại Istanbul ngày 12/11 vừa qua. Ngài phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện cho những người phạm tội biết hối cải.

    Theo Vatican News

    Đức Thánh Cha bổ nhiệm giáo dân vào Ban Thư ký Kinh tế



    Cha Juan Antonio Guerrero. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Dòng Tên.

    Sau 3 năm làm Tổng trưởng, Cha Juan Antonio Guerrero, linh mục Dòng Tên, xin từ chức vì những lý do cá nhân liên quan đến sức khỏe của ngài. ĐTC Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức và đơn này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/12.

    Ngay sau đó, ĐTC bổ nhiệm một giáo dân người Tây Ban Nha lãnh đạo Ban Thư ký Kinh tế. Nhà kinh tế học Maximino Caballero Ledo sẽ được ĐTC giao chức vụ Tổng trưởng và nhậm chức trong ngày 01/12. Ông là một người cộng sự và là người bạn rất thân thiết của Cha Guerrero.

    Theo Văn phòng Báo chí Toà Thánh, ĐTC Phanxicô đã dành rất nhiều lời cảm ơn đến Cha Guerrero vì những cống hiến của ngài dành cho Toà Thánh. ĐTC đảm bảo rằng sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cha.

    Chính Cha Guerrero cũng gửi một lá thư đến nhân viên và cộng tác viên trong Ban Thư ký Kinh tế. Trong thư, ngài giải thích lý do đưa ra quyết định từ chức. Ngài cũng kể lại hành trình trong 3 năm qua và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người vì đã cộng tác với ngài để cùng nhau hỗ trợ ĐTC trong lĩnh vực kinh tế.

    Theo Vatican News

    Giáo hội mời gọi cầu nguyện cho thanh thiếu niên châu Phi nhiễm HIV




    Ảnh: RT

    Trong ngày Quốc tế Phòng chống HIV/AIDS vào ngày 01/12, một số linh mục, giáo xứ kêu gọi Giáo hội Công giáo tập trung hơn nữa vào người trẻ tuổi nhiễm HIV ở châu Phi.

    Các chuyên gia trong ngành cho biết nhóm đối tượng này đang phải đối mặt với nhiều thách thức, chẳng hạn như sự kỳ thị, thiếu dịch vụ y tế, tiếp cận thông tin sai lệch, đặc biệt là từ mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ sợ tiết lộ bản thân nhiễm HIV sẽ bị xa lánh.

    Cha Ismael Matambura, Giám đốc Mạng lưới AIDS của Dòng Tên Châu Phi, cho biết Giáo hội cần hành động nhiều hơn nữa, đặt những bạn trẻ ấy vào trung tâm để có thể giúp đỡ các em và giảm gánh nặng HIV trên lục địa. Mạng lưới AIDS của Dòng Tên Châu Phi hoạt động tại 16 quốc gia Châu Phi, cung cấp dịch vụ cho những người nhiễm HIV và bệnh phong.

    Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người trẻ tuổi từ 15-24 tuổi chiếm 1/3 số ca nhiễm mới, trong số 25,5 triệu người sống chung với HIV của châu Phi. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cho biết các cô gái vị thành niên và phụ nữ trẻ (độ tuổi từ 15-24) có nguy cơ nhiễm HIV cao gấp 3 lần so với các nam thanh niên cùng độ tuổi ở vùng cận Saharan, châu Phi.
    Theo CNS
    Khánh Ly – WTGPHN

    Chữ ký của Caohuong



  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com