THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG LA VANG THỨ BẢY ĐẦU THÁNG 01.2024
VÀ NGHI THỨC CÔNG BỐ VĂN BẰNG PHONG TƯỚC ĐỨC ÔNG


WGPH (07.01.2024) - Lúc 8g00 thứ Bảy ngày 06.01.2024, tại Trung Tâm Hành Hương Toàn Quốc Đức Mẹ La Vang Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục TGP Huế đã chủ tế Thánh lễ Hành hương đầu tháng 01.2024 với ý nguyện “Kính Đức Maria trong Mùa Giáng sinh”. Cùng đồng tế có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Tổng Giám mục Phó TGP Huế, Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng – Nguyên Tổng Giám mục TGP Huế và đông đảo Linh mục đoàn TGP Huế vừa kết thúc ngày tĩnh tâm tháng Giêng tại La Vang.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã hân hoan công bố tin vui cho toàn Tổng Giáo phận: “Ngày 23 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ưu ái ban tặng tước hiệu Đức Ông với cấp bậc Tuyên úy của Đức Thánh Cha cho Cha Antôn Dương Quỳnh đương nhiệm Tổng Đại diện TGP Huế – Quản xứ Giáo xứ Phanxicô và Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh đương nhiệm Đại diện Giám mục – Quản xứ Giáo xứ Gia Hội”.



Kế đến, Cha Barnaba Trần Đình Phục – Chánh văn phòng, Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Huế đã lần lượt long trọng công bố thư báo tin của Đức TGM Marek Zalewski – Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam; Văn bằng phong tước Đức Ông cho Cha Antôn Dương Quỳnh và Văn bằng phong tước Đức Ông cho Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh.



Kết thúc Nghi thức công bố Văn bằng phong tước Đức Ông, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã trao văn bằng phong tước Đức Ông cho Cha Antôn Dương Quỳnh và Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh.



Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và tạ ơn. Trong bài giảng lễ khởi đi từ các bản văn Kinh Thánh của ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, Đức Tổng Giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân diễn tả về hình ảnh của Mẹ Thiên Chúa, Đấng tuy nghèo vật chất nhưng giàu tình yêu và hằng suy đi nghĩ lại thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời. Đồng thời, ngài cũng diễn giải cho cộng đoàn về ý nghĩa của tước Đức Ông trong Giáo Hội.



Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha Đaminh Phan Hưng – Tổng Thư ký Hội đồng Mục vụ TGP Huế thay mặt cho đại gia đình TGP Huế nói lời chúc mừng quý Đức Ông vừa được tôn phong.



Tiếp nối dòng chảy tri ân, hai Đức Ông đã nói lên lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh vì được đón nhận tước Đức Ông, một vinh dự lớn lao cho đời Linh mục.



Sau đó, Cha Micae Phạm Ngọc Hải – Quản nhiệm La Vang cám ơn quý Đức Tổng Giám mục, quý Cha và toàn thể cộng đoàn hành hương về bên Đức Mẹ. Cha cũng thông báo việc Đức Tổng Giám mục Giuse đã ấn định ngày hành hương Minh Niên sẽ vào mùng Bốn Tết Giáp Thìn (tức 13.02.2024) tại La Vang.

Ngày lễ hành hương La Vang đầu tháng lần này gói ghém nhiều tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì một năm mới đang mở ra và tâm tình tạ ơn ấy được cụ thể hơn nữa khi vầy quanh bên Linh đài Đức Mẹ La Vang hai Linh mục Tổng Giáo phận được đón nhận Văn bằng phong tước Đức Ông của Tòa Thánh.



Ban Truyền Thông TGP. Huế
Nguồn: tonggiaophanhue.org (07.01.2024)
(Xin xem thêm một số hình ảnh)