Ngày thứ bảy 24 tháng 11, Giáo phận Phát Diệm đã tổ chức mừng trọng thể lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Đền thánh Tử đạo Phúc Nhạc. Đông đảo giáo dân từ các giáo xứ trong Giáo phận đã về tham dự. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám quản Giáo phận Phát Diệm, đã về chủ tế thánh lễ.

Đây cũng là thánh lễ bế mạc tĩnh tâm năm của quý cha trong Giáo phận, cho nên gần như toàn bộ Linh mục Đoàn đã hiện diện và đồng tế với Đức Cha Giám Quản. Được biết Giáo phận Phát Diệm hiện nay có 55 linh mục, trong đó có một số linh mục đang du học ở Pháp, Hoa Kỳ và Italia.

Trước thánh lễ có diễn ra một cuộc kiệu trọng thể từ nhà xứ, qua nhà thờ, quanh ao hồ, dọc theo quốc lộ 10 đê tôn nghinh di cốt các thánh tử đạo đang được lưu giữ tại các giáo xứ Phúc Nhạc, Bình Hoà và Gia Lạc là Cha Thánh Khoan, Bà Thánh Đê, Cha Thánh Đạt, Thầy Thánh Hiếu, Thầy Thánh Tự.

Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha Giám Quản Nguyễn Chí Linh đã cắt băng khánh thành và thánh hiến Đền Bà Thánh Đê, toạ lạc trong quần thể thánh đường Phúc Nhạc. Ngôi Đền mới được xây dựng theo phong cách kết hợp giữa kiến trúc Á Đông và kiến trúc Tây Phương, nằm về phía trái trước mặt thánh đường, nhìn ra quốc lộ 10, thay thế Ngôi Đền cũ, vốn được cha Phêrô Dương Đức Liêm xây dựng từ năm 1938 đã bị đổ nát do thiên tai và nhân tai.

Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Phúc Nhạc cho biết từ năm 1999 Giáo xứ đã làm đơn xin phép và chuẩn bị vật liệu xây dựng Ngôi Đền. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, mãi tới năm 2006, Giáo xứ mới được chính quyền cấp phép xây dựng và chỉ vài tháng sau Ngôi Đền đã hoàn thành nhờ sự đóng góp công sức và kinh phí của giáo dân trong giáo xứ và của Hội Ái hữu Phúc Nhạc Hải Ngoại.

Một toà nhà mới khang trang dùng làm trung tâm mục vụ của giáo xứ cũng đã khánh thành và đưa vào sử dụng. Cha xứ Giuse Trần Văn Khoa cho biết toà nhà này có thể dùng làm nơi tĩnh tâm và huấn luyện cho các các hội đoàn và các nhân trong Giáo hạt Phúc Nhạc.

Được biết phần lớn đất đai và nhà cửa của quần thể thánh đường Phúc Nhạc, cụ thể là toàn bộ khu Chủng viện và nhà nguyện của Chủng viện, cùng các cơ sở tuỳ thuộc, vẫn đang bị dùng làm trường học và nhà ở cho một số cán bộ công nhân viên.

Kết thúc thánh lễ, TGM đã loan báo cho cộng đồng tín hữu trong Giáo phận một tin vui: Ngày 30.11.2007 tới đây, Giáo phận sẽ truyền chức linh mục cho các thầy phó tế của Giáo phận tại Nhà thờ Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
[align=right:622ccb863f]Vietcatholic.net[/align:622ccb863f]