|
Ca đoàn Têrêsa tại giáo xứ Saint Lucy, Long Beach-California, USA.
Thư Ngỏ/Lời Giới Thiệu
Ca đoàn Têrêsa (Ca đoàn Long Hải trước năm 2002) được thành lập từ năm 1979 khi Cộng đoàn Công giáo Việt Nam được chính thức thành lập tại giáo xứ Saint Lucy, Long Beach-California, USA. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại St. Lucy được xem là một trong những cộng đoàn người Việt nam đầu tiên được chính thức công nhận vào sinh hoạt trong một giáo xứ địa phương đa văn hóa tại Tổng Giáo Phận Los Angeles.
Khi dân số người Việt tăng trưởng mạnh ở miền nam California thì có nhiều cộng đoàn Việt Nam được hình thành trong Tổng Giáo Phận Los Angeles và trong Giáo Phận Orange. Sự tăng trưởng của các cộng đoàn công giáo Việt nam trong nhiều giáo xứ địa phương là một điều hết sức trân quý cho cộng đồng công giáo Việt nam ở hải ngoại. Sự hình thành và bành trướng của nhiều cộng đoàn công giáo Việt Nam quanh vùng Long Beach cùng với sự di dân của nhiều người Việt đến các nơi khác sinh sống đã làm giảm bớt số tín hữu người Việt tại giáo xứ St. Lucy.
Sự hưng suy của ca đoàn Têrêsa gắn liền với sự hưng suy của cộng đoàn người Việt tại St. Lucy và lòng nhiệt tâm dấn thân phục vụ của ca viên. Vào những năm hưng thịnh của cộng đoàn, ca đoàn có trên 50 ca viên. Công việc phụng vụ, phục vụ của ca viên lúc ấy thật rộng lớn, mạnh mẽ. Vào thập niên 80, 90 khi kinh tế nước Mỹ giảm sút thì một số anh chị ca viên phải dọn đi nơi xa để mưu sinh. Những anh chị có gia đình thì lại bận bịu con cái, công việc. Cộng thêm những lý do sinh hoạt khác biệt, khó dung hòa đã làm cho tinh thần, lòng nhiệt tâm dấn thân phục vụ bị tàn lụi, giảm sút. Năm 2002, số ca viên chỉ còn lưa thưa, lất phất vài người. Công việc phục vụ lúc ấy chỉ có thể ví như là những hơi thở hấp hối của một vương quốc đang trên đường diệt vong vì những chia rẻ, bất hòa...
Giửa năm 2002, cùng với sự cộng tác của anh Ðặng Văn Duy, anh Nguyễn Hải Sơn, và chị Mai Như Thu Hương, ca đoàn thay đổi cơ cấu tổ chức để vực dậy các sinh hoạt đang trên đường tử vong. Ngoài việc bầu lại ban điều hành, thay đổi cơ cấu tổ chức, ca đoàn còn chọn lại tước hiệu, thảo bản nội quy và tha thiết kêu gọi thêm ca viên. Ðáp lại lời kêu gọi của các ban điều hành ca đoàn từ sau năm 2002 đến nay thì tổng số ca viên của ca đoàn Têrêsa được trên 20 ca viên. Ca đoàn được nhiều ca viên thuộc tầng lớp trẻ hưởng ứng và tham gia. Một số em thuộc thế hệ thứ nhất của người Việt tị nạn và có một số em thuộc lớp định cư tại Mỹ sau này. Ðây là một điều hết sức khích lệ và đáng quý cho ca đoàn vì các em sẽ là sức sống, là tương lai của Ca đoàn Têrêsa.
Mặc dù số ca viên hiện tại đã tăng nhiều so với thời kỳ suy nhất của ca đoàn, chúng tôi chân tình mời gọi các bạn, nhất là các bạn trẻ quanh vùng Long Beach, California, hãy bớt chút thời gian đến với ca đoàn. Thật ít ỏi khi chúng ta chỉ dành vài giờ trong một tuần để ca ngợi Thiên Chúa. Những bạn trẻ không rành tiếng Việt cũng đừng ngần ngại vì khi các bạn đến với chúng tôi các bạn sẽ không lẻ loi, không bơ vơ. Hãy cùng với ca đoàn Têrêsa trong trách nhiệm phụng vụ, phục vụ cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận và giáo hội trong tinh thần bác ái, yêu thương, đoàn kết. Mọi liên lạc xin gửi về hộp điện thư: cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com
Thân ái.
Ca Ðoàn Têrêsa
http://www.cadoanteresa.com/ |
|