Tòa Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú, Nha Trang


THƯ MỤC VỤ BẾ MẠC NĂM THÁNH
KIM KHÁNH GIÁO PHẬN


Kính thưa quý Đức Ông,
Kính thưa quý Cha Quản Hạt, Quý Cha,
Quý Tu sĩ, Chủng sinh
và Anh Chị Em trong đại gia đình Giáo phận,

1. Được phép của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI và của Tòa Thánh, Giáo phận Nha Trang đã long trọng cử hành lễ Khai mạc Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận vào ngày 29 tháng 6 năm 2006, nhằm lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Tiếp đến, ngày 5 tháng 7 năm 2007, Giáo phận chúng ta tròn 50 tuổi, trong niềm cảm mến, tri ân, chúng ta đã dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi tâm tình hiếu thảo, tạ ơn; để khi nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, chúng ta tuyên xưng: “Từ dòng máu tử đạo, Cha đã làm cho Dân Cha ngày càng phát triển; nhờ đó, các giáo phận được thiết lập. Cách đây 50 năm, Giáo phận Nha Trang chúng con đã ra đời”. Nay, hướng về ngày 8 tháng 12 năm 2007, ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn mạng của Giáo phận, chúng ta sẽ long trọng cử hành ngày Bế mạc Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận.

2. Trong lá thư chia vui và hiệp ý tạ ơn Chúa với Giáo phận, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI “mời gọi người công giáo Nha Trang trở nên những sứ giả hòa bình và hòa giải ở giữa anh chị em mình”. Đồng thời Ngài “giao phó mỗi người cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria” và với “đầy tình yêu mến, Ngài rộng ban phép lành Tòa Thánh” cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Nha Trang. Với tình yêu thương và sự chúc lành của Đức Thánh Cha, dưới sự hướng dẫn của các Mục tử trong Giáo phận, Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận chính là thời gian thuận lợi để mọi thành phần Dân Chúa sống tinh thần “Tri ân - Sám hối - Phát triển” một cách tốt đẹp.

3. Cùng với sự cộng tác tích cực của các Dòng tu, và anh chị em giáo dân, chúng ta đã có dịp trở về nguồn, tìm hiểu thêm về những chặng đường lịch sử, những khuôn mặt và di sản cao đẹp của các Chủ chăn là Hồng y, Giám mục, Linh mục. Trong tinh thần tri ân, Giáo phận đã cố gắng phục hồi và tôn tạo Tòa Giám Mục, các Giáo họ kỳ cựu. Một số Họ đạo được phục hồi tốt đẹp và được nâng lên hàng Giáo xứ. Các cuộc hành hương mang tính sám hối và cầu nguyện dành cho các giới đã góp phần đem lại sự phong phú và sinh động trong đời sống thiêng liêng của Giáo phận. Các Giáo xứ và Dòng tu trong Giáo phận triển lãm sinh hoạt của mỗi cơ sở. Chúng ta đã thực hiện cuốn Kỷ Yếu Kim Khánh của Giáo phận, và cao điểm của Năm Thánh là Đêm Diễn nguyện tại Đại Chủng Viện Sao Biển, Thánh lễ Tạ ơn tại Quảng trường Ave Maria của Nhà thờ Chánh Tòa cùng với bữa Tiệc mừng tại Tòa Giám Mục (ngày 5/7/2007)

4.Trong Năm Thánh Kim Khánh, Giáo phận lưu ý đến mầm non ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ từ trong các Giáo xứ. Có Giáo Hạt tổ chức “Ngày ơn thiên triệu” quy tụ bên Thánh Thể và Lời Chúa gần một ngàn em thanh thiếu niên, vừa giới thiệu ơn gọi linh mục, vừa giới thiệu về đời sống của các Dòng tu. Tòa Giám mục mở rộng cửa đón tiếp một số các em có ý hướng về ơn thiên triệu, để chuẩn bị cho các khóa chiêu sinh vào Đại Chủng Viện Sao Biển sẽ được bắt đầu hằng năm, kể từ niên khóa 2008 - 2009.

5. Cũng trong Năm Thánh, lần đầu tiên có thánh lễ ở vùng đất Khánh Vĩnh. Giáo phận có quyết tâm dấn thân nhiều hơn nữa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, trong công việc bác ái, từ thiện, y tế, giáo dục tại một số điểm ở vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Thật vậy, Giáo phận Nha Trang chúng ta gồm hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận hiện có 197.620 tín hữu công giáo trên tổng số dân là 1.643.000 người. Trong số hơn 210.000 người thuộc 31 dân tộc thiểu số khác nhau, chúng ta mới chỉ có 6.800 tín hữu công giáo người dân tộc thiểu số, gồm 300 tín hữu/65.000 người Chăm; 5.000 tín hữu/100.000 người Raglai, Chu ru, Eđê; và 1.500 tín hữu/7.000 người K’hor, v.v. Cánh đồng truyền giáo còn rất rộng lớn, mênh mông và đang mời gọi sự dấn thân của chúng ta.

6. Trong Năm Thánh, Giáo phận còn đón nhận một tin vui đem lại sự xúc động và hãnh diện cho Giáo phận. Đó là vào ngày 16/9/2007, Tòa Thánh công bố mở hồ sơ phong Chân phước cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, vị Chủ Chăn của Giáo Phận Nha Trang trong khoảng thời gian 1967-1975. Ơn gọi của người tín hữu chúng ta là “nên thánh”. Người Cha kính yêu của Giáo phận được Hội Thánh trân trọng và ngưỡng mộ về sự thánh thiện. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, biết ơn Hội thánh, và chung lòng cầu nguyện cho việc tiến hành hướng tới ngày phong Chân phước được tốt đẹp. Đương nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại, ghi lại những hoạt động mục vụ, những lời giảng dạy, những gương sống thánh thiện của Người, để góp phần vào công cuộc cao cả và thánh thiện này. Giáo phận chúng ta hãy sống làm sao để có thể nói cho mọi người biết rằng “có một vị Thánh đã sống ở giữa chúng ta”.

7. Kết thúc Năm Thánh Kim Khánh của Giáo Phận, hồng ân của Chúa và Hội Thánh tiếp tục tuôn đổ dồi dào trên chúng ta qua “Năm Thánh Chủng Viện Sao Biển Nha Trang” và “Năm Thánh Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang” mà Tòa Thánh đã cho phép khai mở nhân dịp hai người con Sao Biển và Khiết Tâm của Giáo phận mà Đức Cha Marcellô Piquet sinh ra năm xưa vừa bước vào tuổi 50.

8. Năm 2008 cũng là năm có Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII với chủ đề “Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội thánh”. Giáo phận chúng ta sẽ cùng với toàn thể Giáo Hội có dịp khẳng định niềm xác tín của mình: “Lời Chúa là Lời cứu độ, là nguồn sống của Giáo Hội”. Chúng ta sẽ đem Lời Chúa vào đời sống đạo bằng cách: - Mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Kitô hữu; - Tăng cường vai trò ưu tiên của Thánh Kinh; - Canh tân đời sống dưới ánh sáng của Lời Chúa; - Để Lời Chúa đi vào cuộc sống; - Sống Lời Chúa theo gương Mẹ Maria.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn Mạng của Giáo phận, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam, và các bậc tổ tiên, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành và tuôn đổ muôn ơn hồn xác cho toàn thể mọi thành phần trong gia đình Giáo phận thân yêu.
Thân ái kính chào tất cả anh chị em.


Nha Trang, ngày 21 tháng 11 năm 2007
+ Giuse Võ Đức Minh -------------------------+ Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Giám mục Phó GP Nha Trang ---------------Giám mục Giáo phận Nha Trang

Nguồn: http://www.gpnt.net/diendan/