CON NO ĐẦY (Tv. 22)
Vũ Đình Ân
(HL. Chúa Nhật 2 Thường Niên)


ĐK. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc và chén rượu đầy tràn chan chứa.

1.Con no đầy ơn phúc bởi trời, được ăn một tấm bánh Chúa ban, được đồng tâm nhất trí chung lời ngợi ca khen Chúa cả đất trời.


2. Chúa dẫn về đường chính ngay lành để con được vui sống thảnh thơi. Triệu hồng ân Chúa xuống trên đời đổ trên con tháng ngày chẳng vơi.

3. Ôi chứa chan ơn phúc hải hà, đời con nguyện dâng muôn tiếng ca. Cảm tạ Chúa đến suốt một đời tình yêu con Chúa chẳng đổi dời.