CHỐN CON NƯƠNG MÌNH (Tv. 17)
Vũ Đình Ân

HL. Chúa Nhật 10 Thường Niên


ĐK. Chúa là chốn con nương mình, là Chúa cứu độ phục sinh.

1. Con tin tưởng Ngài, lạy Chúa uy quyền cao sang. Đấng phù hộ con ngàn đời chúc tụng vinh quang.

2. Xin muôn linh dươc của Chúa chữa lành hồn con. Tuân hành ý Chúa chừa mọi lỗi lầm xưa nay.

3. Gian truân kêu cầu lạy Chúa xin dủ tình thương. Trong màn đêm thâu và từ lúc trời bình minh.

4. Xin ban lương thực để để dưỡng nuôi hồn thân con. No thỏa ân phúc mọi ngày Chúa ở trong con.