Đền Thờ Chúa
Lm. Huy Hoàng

(CN3 MCB, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Đền thờ của Chúa là nơi dành để cầu nguyện, tâm trí ồn ào, làm sao nghe được tiếng Chúa. Đền thờ là nơi để con gặp gỡ anh em, đừng biến thành nơi nuôi lòng chấp nhất ghét ghen.

ĐK: Đừng để nhà Chúa thành nơi bán buôn chuyện đời. Đứng vào nhà Chúa, mà long trí nghĩ chuyện xa xôi. Đền thờ là nơi để con đến gặp Thiên Chúa, đừng biến trở thành nơi để con lo những chuyện đời.

2. Đứng vào nhà Chúa mà mang chuyện phiếm phàm trần, vì Chúa tỏ tường lòng ai chân thành với Chúa. Đền thờ của Chúa là chính hồn xác con đây, đừng để thành nơi ma quỷ chiếm giữ linh hồn.

3. Vì việc nhà Chúa, Ngài đã tẩy uế đền thờ, dù sẽ phải chịu nhiều người ghét bỏ kết án. Ngài gọi mời con là hãy vì mến yêu Cha, gìn giữ ngày đêm cho tròn chữ hiếu với Ngài.

4. Thờ phượng Thiên Chúa, cầu mong thỏa ý của mình, là chỉ tìm mình, mà con không hề mến Chúa. Gặp đời cám dỗ, là con bỏ mất tin yêu, thờ Chúa thực ra con thờ chính những ngẫu tượng.

5. Vào đền thờ Chúa mà con chẳng có hồn mình, miệng con nguyện cầu, mà tâm trí lại trống rỗng. Vào đền thờ Chúa, Lời Chúa lại chẳng lưu tâm, dự lễ đọc kinh, nhưng lòng không chút chân thành.