Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CỨU SỐNG MỘT TỔNG THỐNG

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default ĐGH Gioan Phaolô đã II CỨU SỐNG MỘT TỔNG THỐNG

    Tài liệu sử: Nhờ uy-tín cũa mình, ĐGH Gioan Phaolô II đã cứu mạng sống Tổng Thống Kim Đại Trọng của Nam Hàn

    VietCatholic News (23 May 2009 01:08)

    Theo tài liệu văn khố mới được công bố tại Nam Hàn tuần qua, vào năm 1980 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết thư cho Tổng Thống Nam Hàn lúc bấy giờ là Chung Đô Hoan (Chun Doo-hwan) để xin ân xá cho ông Kim Đại Trọng (Kim Dae –Jung) bị tòa án quân sự kết án tử hình vì tội phản quốc.

    Tổng Thống Nam Hàn Kim Dae-Jung
    Dưới thời tướng Chung Đô Hoan làm Tổng Thống Nam Hàn, ông Kim Đại Trọng đã lãnh đạo cuộc nổi dậy đòi hỏi dân chủ tại Gwangju vào tháng 5 năm 1980. Quân đội đã dẹp tan cuộc nổi dậy này làm cho 191 người chết và 852 người bị thương. Tuy nhiên theo tài liệu không chính thức có hơn 1000 người chết vì đòi hỏi dân chủ.

    Sau cuộc nổi dậy, lãnh tụ Kim Đại Trọng bị toà án quân sự kết án tử hình vào ngày 4 tháng 12 năm 1980.
    Một tuần sau đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết thư riêng cho Tổng Thống Chung Đô Hoan xin ân xá cho ông Kim Đại Trọng.

    Gần một tháng sau, ngày 5 tháng Giêng năm 1981, Tổng Thống Chung Đô Hoan phúc đáp thư ĐGH trong đó Tổng Thống nói ông Kim Đại Trọng bị kết án vì tội phản quốc, lật đổ chính phủ, chứ không phải vì vấn đề chính trị.

    Tuy nhiên, trong thư, Tổng Thống Chung Đô Hoan cũng thừa nhận là lời kêu gọi của ĐGH hoàn toàn vì nhân đạo và bác ái.

    Sau lá thư của ĐGH, vào ngày 23 tháng Giêng năm 1981, Tổng Thống Chung Đô Hoan đã giảm án cho ông Kim Đại Trọng, từ án tử hình xuống còn tù chung thân.
    Do đó, vào tháng 2 năm 1981, ĐGH Gioan Phaolô II đã viết thư cám ơn tổng thống Chung Đô Hoan trong đó Ngài viết: “Tổng Thống đã ân cần đáp ứng lại lời kêu gọi của tôi hoàn toàn có tính nhân đạo là xin ân xá án cho ông Kim Đại Trọng.”

    Rồi vào năm 1982, chính quyền độc tài của Tổng Thống Chun Đô Hoan lại rút bản án của ông Kim Đại Trọng xuống còn 20 năm tù và buộc ông phải đi Hoa Kỳ sinh sống.

    Đến năm 1987, vì bị áp lực dân chúng, Tướng Chung Đô Hoan đã để ông Kim trở lại Nam Hàn, được phục hồi quyền công dân nhưng ra lệnh quản chế ông Kim tại gia.

    Mười năm sau, vào năm 1997 ông Kim Đại Trọng đã được bầu làm Tổng Thống Nam Hàn và lãnh đạo quốc gia này từ năm 1998 đến 2003.

    Năm 2000, trong một chuyến công du Ý Đại Lợi, Tổng Thống Kim Đại Trọng đã viếng thăm Vatican và trong cuộc hội kiến với ĐGH Gioan Phaolô II, Tổng Thống Kim đã nói với Ngài. “Đức Thánh Cha đã cứu mạng sống tôi. Tôi xin tri ân Ngài”

    Văn thư qua lại giữa ĐGH Gioan Phaolô II và Tổng Thống Chung Đô Hoan được Văn Khố Đại Hàn cho công bố vào ngày 18 tháng 5 năm 2009 theo lời yêu cầu của các cơ quan truyền thông ở Gwangju, Kwangju Ilbo nhân dịp hàng năm dân chúng kỷ niệm cuộc nổi dậy chống nhà cầm quyền độc tài Chung Đô Hoan vào ngày 18 tháng 5 năm 1980.

    Nguyễn Long Thao
    thay đổi nội dung bởi: Vinam, 25-05-2009 lúc 05:14 PM

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com