  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Khiêm nhường, bạn có hay không?
 |
 |
 |
|
Khiêm nhường, bạn có hay không?
Nhiều người tự cho rằng ta đây hiểu biết nhiều và rộng thông minh, tài trí hơn người khác từ đó kiêu căng, khinh thường người khác. Họ nhận được lại là sự cười chê của những người xung quanh, bởi vì dẫu bạn có tài giỏi bao nhiêu đi nữa, cũng không thể hoàn hảo tất cả mọi mặt được. Phải biết cúi đầu nhìn xuống để thấy mình là số 0 tròn trĩnh.
Có quá nhiều người nhìn người khác bằng nữa con mắt, đặc biệt những người giàu có, thêm chút tài năng họ không xem ai ra gì, lúc nào cũng tỏ ra không cùng “chiếu” với những người quanh họ.
Có nhiều người đặc biệt là bạn của nhau sau thời gian lập nghiệp phương xa trở về trên chiếc xe hơi bóng loáng, đắt tiền đi ngang bạn bè cũ gương mặt vênh vênh tự đắc. Họ là gì trong mắt những người xung quanh. Nhưng kẻ kiêu căng không có chút khiêm nhường của người thành đạt. Điều họ đang làm chỉ cố kheo khoang cho người khác biết chứ không phải là những gì người khác nhìn nhận về họ.
Mình có một người bạn, học cùng lớp, hiện đang làm cảnh sát giao thông tại Nghệ An. Tết âm lịch vừa rồi cả lớp dự đám cưới của lớp trưởng hồi học phổ thông, lúc mọi người đang vui vẻ chúc mừng cô dâu chú rể cậu ta phóng chiếc Honda Civic đỗ ngay trước cổng, bước xuống với vẻ mặt kênh kiệu và tự phụ khiến cho mọi người cảm thấy mất lòng. Không biết vô tình hay cố ý, “hôm nay T bận quá nên lấy vội chiếc này” không hiểu cậu ta giàu đến đâu nhưng cảnh sát giao thông mới ra trường hai năm đã “giàu” đến thế ư?
Có lẽ sẽ chẳng có gì để nói nếu trong bữa tiệc cậu ta không chê bai hết người này người kia, xá gì trung cấp cảnh sát mà lên mặt kiêu ngạo với người. Sự khiêm nhường của một quân nhân trong trường người ta không dạy cho chăng? Đó là cách mà cậu ta đối xử với bạn bè cũ, còn những người mới quen hay đi ngang đường không biết cậu ta coi thường họ đến thế nào?
Sự khiêm nhường là một trong những đức tính quý báu của con người, bất kỳ ai cũng cần học để biết được mình là ai và người khác là ai. Hãy nhớ rằng con người ai cũng có những giá trị quý báu của riêng họ, không phải làm nghề này thì cao quý hơn nghề kia hay ngược lại.
Học cách khiêm nhường là bạn đang tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Không ai muốn giao du kết bạn với một kẻ chỉ biết nhìn đời, nhìn người bằng nữa con mắt. Phải biết sống làm sao để người khác khi nói về bạn không bĩu môi chê trách. Hãy để học tôn trọng bạn như chính bạn tôn trọng mình.
st
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com