Chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng việc cắt một cánh tay của người bên cạnh và cho vào máy xay thịt là sai lỗi? Không hề có. Nhưng Kinh Thánh nói chúng ta được mời gọi để yêu thương người bên cạnh. Những người nhanh nhạy sẽ rút ra được kết luận rằng yêu thương người bên cạnh là không làm bánh mì kẹp từ cánh tay của người ấy.

Chẳng có chỗ nào trong Kinh Thánh nói, “Chớ sử dụng các biện pháp tránh thai.” Nhưng Kinh Thánh nói rằng chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa có nam có nữ (xem St 1,27). Kinh Thánh nói “hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất” (St 1,28). Kinh Thánh cũng nói rằng Thiên Chúa đã khiến Onan phải chết vì đã “cho tinh dịch rơi xuống đất” (St 38,9-10).[10]

Chính Chúa Giêsu cũng dạy rằng, về chuyện cả hai trở nên “một xương một thịt”, loài người không được phân ly sự gì Thiên Chúa đã kết hợp (xem Mt 19,6), và chẳng phải Thiên Chúa chính là Người đã kết hợp tính dục và em bé đó sao? Ê-phê-xô chương 5 rõ ràng yêu cầu người chồng phải yêu thương vợ mình như Chúa Giêsu yêu thương Hội Thánh. Có bao giờ Chúa Giêsu cố tình làm cho tình yêu của Ngài không sinh hoa trái?

Từ đầu đến cuối, Kinh Thánh mời gọi chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, yêu thương như Thiên Chúa yêu thương, và lựa chọn sự sống. Kết hợp tính dục có lẽ là cơ hội dễ thấy nhất cho chúng ta để đáp lại lời mời gọi đó hay là từ chối. Thông qua việc kết hợp tính dục mà tình yêu không được tạo thành của Thiên Chúa đi vào thế giới được tạo thành để hiệp thông với tình yêu vợ chồng trong một sự kiện tuyệt vời nhất của vũ trụ: tạo thành một con người mới. Giao hợp tính dục tránh thai thì nói rằng: “Chúng tôi không muốn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Chúng tôi không muốn yêu thương như Thiên Chúa yêu thương. Chúng tôi không muốn lựa chọn sự sống.” Đó có phải là điều được nói trong Kinh Thánh không?

-----
[10] Chú giải truyền thống về đoạn này luôn nhìn thấy ở đó sự lên án của Thiên Chúa về bất cứ và mọi phương pháp hưởng khoái lạc mà không truyền sinh (thủ dâm, tránh thai, kê dâm, vv.). Từ "Onanism" được nêu lên cách riêng qui chiếu về những hành vi như thế. Dường như chỉ những người thời nay đưa ra biện pháp tránh thai đã tìm cách tránh né kết luận rằng Thiên Chúa phạt chết Onan vì đã xả bỏ tinh mầm của ông ta.


Nguồn http://gpnt.net/diendan/showthread.p...0896#post20896