NHÂN QUẢ

Theo như phật pháp thì mọi người đều có kiếp sau. Kiếp sau ấy chính là nhân quả mà mọi người nhận được sau cuộc sống trần gian. Làm ác nhận ác làm thiện nhận thiện cho cuộc sống sau này. Một vài người vẫn thường nói kiếp sau tôi sẽ làm… kiếp sau anh, chị sẽ làm… .
Nhưng đối với người công giáo thì đó là mê tín. Mỗi người công giáo sau khi rửa tội thì là con thiên Chúa, lãnh nhận ơn tha tội tổ tông đồng thời lãnh ba chức vị. sau khi chết thì được phán xét.
Đối với người công giáo thì cùng đích của cuộc sống là được sống trong tình thương và ân nghĩa của Thiên Chúa, được tiếp nhận vào cửa thiên đàng.
… Khi lìa trần có mấy người đưa… .
Mọi ngừơi vẫn thường nhắc sống làm sao mà đến lúc chết còn có người thương người khóc, đừng để đến lúc ra đi còn mang theo tiếng xấu mang theo niềm vui của người khác. Chúng ta vẫn thường thấy khi sống trên trần giang thánh thiện phục vụ vì danh Thiên Chúa thì luôn có một cái chết nhẹ nhàng trong ân nghĩa trong hạnh phúc, đó là điều mà mọi người luôn ao ước. còn người mà phá phách, xấu xa thì người ấy phải chấp nhận cái chết đầy dau đớn, đầy tủi nhục. ai bảo Thiên Chúa không biết, Ngài biết hết, Ngài biết tất cả.
Ai có thì được cho thêm, còn ngừơi chưa có thì bị lấy đi những cái đang có.
Cây xấu thì không thể sinh trái tốt. nhưng hãy để lại một thời gian để chăm sóc.
Thiên Chúa luôn yêu thương loài người Ngài sẽ tha thứ tất cả nếu chúng ta hối cải.
Tình yêu của Ngài còn mãnh liệt hơn cả sự chết.