Nhân việc bạn Mart.TanNguyen hỏi về tội trọng, SCD cũng có một thắc mắc muốn nêu ra để cả nhà cùng chia sẻ. Có người hỏi như thế này, nếu cố tình phạm một điều lỗi nhẹ thường xuyên, lâu dài và không có ý định từ bỏ tội đó thì có bị mắc tội trọng không?
Nhân việc bạn Mart.TanNguyen hỏi về tội trọng, SCD cũng có một thắc mắc muốn nêu ra để cả nhà cùng chia sẻ. Có người hỏi như thế này, nếu cố tình phạm một điều lỗi nhẹ thường xuyên, lâu dài và không có ý định từ bỏ tội đó thì có bị mắc tội trọng không?
Vì anh SCD nói là nêu ra để chia sẻ, nên các ý kiến chia sẻ là tư kiến, không nhất thiết ai phải nghe ai, không ai nên cãi ai, mà chỉ nên trong tinh thần chia sẻ.
Theo tôi thiết nghĩ, tự bản chất, tội đó vẫn là tội nhẹ; nhưng cái suy nghĩ ở lỳ trong tội, không chịu sửa đổi từ bỏ, là phạm điều răn thứ nhất, vì là khinh dể Thiên Chúa nên mới không chịu hối cải, và lúc đó thì nó là tội trọng.
nếu là cố tình phạm tội và không có ý từ bỏ tội thì cho dù có là tội nặng hay nhẹ thì cũng khó lòng nhận ơn tha thứ của thiên chúa, đon giản vì mình không muốn nhận lãnh thích sống trong tội lỗi..
nhưng cũng có nhiều truong hợp, con người ta cứ mãi chỉ suy nghĩ rằng tội đó là tội nhẹ nên chúa sẽ tha thứ thôi, tội nhẹ thì không cần xưng , chỉ cần ăn năn chút là okay, nên cứ mãi mãi phạm tội đó hoài, ví dụ như tội chửi thề nói tục thì hình như ai ai cũng xưng và lần nào cũng có, nhưng chảng có ai nói tội đó là một tội trọng cả, vẫn là tội nhẹ mà thôi....