  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Nageire _ Heira
Nageira còn gọi là Heira .Nageire có nghĩa là quăng, ném.
Thường cắm hoa vào những bình cao hay có chân
Xuất xứ : Cuối thế kỷ 16 ,viên thượng tướng Hidoyoshi sau khi lãnh sứ mạng bình định một vùng núi non hiểm trở ,sau một cuộc giao chiến đẫm máu .Hidoyoshi cảm thấy đau xót nên ra lệnh cho thuộc hạ Senno Rikyu tổ chức lễ trà đạo ngay tại doanh trại .Theo nghi lễ trà dạo phải có hoa mà bấy giờ nhằm mùa tuyết phủ ,cây cỏ tiêu điều .Senno Rikyu chỉ tìm thấy vài nhánh cây truị lá và đôi cành hoa dại.Không có lọ cắm hoa ,Senno đã cắm các cành hoa dại chen lẫn với các cành khô vào một lưỡi dao sắc và để vào chén nước đông đặc băng giá. Kết quả bất ngờ :các cành cây trụi lá trưng bày khéo léo,đúng cảnh mùa đông với những hình dung về bi kịch chiến tranh vừa xảy ra ,khiến tướng Hidoyoshi mủi lòng rơi lệ .
Câu chuyện đó được truyền cho tới ngày nay thành sự tích của lối cắm hoa tự nhiên thường được gọi là Nageira .Đó là lối cắm hoa tự nhiên nhằm mục đích trà đạo ,giúp con người gần gũi với thiên nhiên trong cuộc sống muôn màu sắc.Nghệ thuật này đòi hỏi sự khéo léo và cảm hứng của người cắm ,phải làm cho người thưởng ngoạn có cảm giác thanh thoát tự nhiên .
Mùa xuân người ta trưng bày hoa lá đầy đủ ,nhiều đường nét uốn cong và thẳng tượng trưng cho sự mạnh mẽ .Mùa hạ cành lá xum xuê .Mùa thu ít hoa hơn với cành lá trơ trụi .Còn mùa đông phần nhiều là các nhánh cây cành cỗi.Trong ngày tết người Nhật thường dùng bình sứ trắng ,với nhánh thông và bông cúc trắng.Để hồi tưởng qúa khứ người ta dùng hoa nở rồi và lá vàng .Nghĩ đến hiện tại người ta dùng hoa vừa nở và lá xanh tươi ,còn ước vọng cho tương lai thì xử dụng nhiều nụ hoa và lá xanh bám sát vào cành .
Khi cắm hoa nếu dùng bình trong suốt thì cần chú ý phần nằm khuất trong bình ,và cũng phải diễn tả một cách tự nhiên duyên dáng .Trường phái này cơ bản là giản dị về bố cục,hài hoà về màu sắc.Không dùng lọ hoa có màu sắc sặc sỡ hay trang trí cầu kỳ.Người ta có thể cắm trên khúc tre ,cành cây ....những gì trong thiên nhiên có sẵn .
Bình cắm hoa
Nageire là lối cắm khá phức tạp ,đòi hỏi sự khéo léo nhiều ,nếu bình có miệng rộng ta vẫn dùng đế ghim ,còn nếu bạn sử dụng bình cao miệng hẹp thì phải sử dụng các kiểu buộc ghép các thanh cài dọc ngang để cành lá giữ đúng được vị trí .
Có các cách làm như sau :
Có những dạng bình suông qúa ,bạn có thể dùng dây kẽm hay đồng làm cho rối lên để đặt trong bình như cách sau đây :
Nageire cũng giống như Moribana về qui tắc cắm .Có 3 dạng tương tự như Moribana :
Dạng thẳng _ Chokutai _ Upright Form:
Dạng nghiêng _ Shatai _ Slanting Form
Dạng thác đổ _Sutai _ Hanging Form
Đây là dạng khó nhất vì đòi hỏi phải có những cành lá có dạng cong ,tốt nhất là bạn nên tìm những cành loại mềm ,tự nó đã có độ rũ sẵn rồi .Bình cắm hoa phải cao .
(còn tiếp ) |
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: TuyetNgaNguyenThuy, 15-08-2011 lúc 06:26 PM
-
Có 15 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn