  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
1__ Shin : tượng trưng cho trời nên chọn cành lớn và khỏe nhất
2__ Uke : Chóp đỉnh lớn tương đương với cành Shin ,nó cũng là nhánh giữ thăng bằng cho bình hoa .nằm chếch về phía trước
3__ Hikae : Tượng trưng cho đất ,nằm ngang song song với miệng bình hoa .Lệch về phiá sau so với cành Shin.
4__ Sho shin : Đây là cành trọng tâm của bình hoa,tượng trưng cho nước,chiều cao bàng 1/2 cành shin ,đầu nhánh nhỏ
5__ Soe : Cành lớn có chiều cao bằng 1/2 cành shin,nằm xèo ra chỏm đầu lớn gần bằng nhánh shin .Chóp của shin cùng với soe và sho shin tạo thành tam giác vưông .
6__ Nagashi : Nhánh nằm thẳng ngang với miệng bình ,hơn chếch về phiá sau so với nhánh trung tâm Sho shin ,cũng tương tự như nhánh số 3 Hikae
7__ Mikoshi :Cao 2/3 so với nhánh Shin ,nằm chếch hẳn về phiá sau so với nhánh trung tâm 4 Soe
Chỏm đầu nhỏ và nhẹ nhàng ẻo lả vì tưọng trưng cho gío bão
8__ Do :Đây là những nhánh nhỏ nhìn về phía trư ớc ,biểu tượng những sinh vật đang sinh sống
9__ Mae oki :nằm hàng ngang song song với miệng bình
Một bình Rikka chỉ có 9 nhánh chính như trên mà thôi nhưng ở đây trình bày thêm số 10 và số 11 để các bạn dễ nhận ra khi cắm được dễ dàng ,chứ thật là 2 nhánh sau cũng là một với nhánh 9
10__ Ki dome : tượng trưng cho làng mạc
11__ Kusa dome :tượng trưng cho thành phố nên bạn sử dụng những hoa đã nở rồi
Có 9 dạng Rikka cổ điển (Rikka Shofutai )
1-Sugu-Shin :đây là dạng cổ nhất còn gọi là dạng thẳng đứng
2__ Noki-jin :đây là dạng cổ cùng thời với Sugu-shin. Nhánh shin phải bắt đầu từ dưới gốc rồi một nhánh rẽ trái ,lên một chút rồi rẽ phải.
Vào năm 1862 ,có những bức tranh được minh hoạ bởi hai dạng cắm trên
3_ Taka-Uke :
4__ HiDaRi-Nagashi :
5__ Futatsu-Jin

6__ Tani-Goshi :
7__ Tani-watari :
8 __ Dozuka :
9__ Sunamono :
Đây là dạng có chiều ngang rộng nên ta dùng loại bình có miệng rộng hình chữ nhật hay oval.
Dạng sunamono này có thêm một cách cắm mới,đó là từ bó hoa này ta tách đôi ra nhưng vẫn giữ đúng vị trí và ý nghiã của các nhánh
Rikka Shimputai (Rikka hiện đại )
Đây là dạng chỉ xuất hiện vào thế kỷ 20,các nhánh không bắt buộc ở đúng vị trí như bên cổ điển nên do đó cách cắm của nó phóng khoáng và đa dạng hơn.
|
|
|
|
 |
-
Có 9 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn