Cắm hoa dạng tây phương ( tiếp theo )
Dạng tam giác cân _ The symmetrical triangle
Sự phá cách : Bình hoa đặt trên bệ cao _ The pedestal arrangment
Dạng tam giác thường _ The asymmetric triangle
Dạng trăng lưỡi liềm_ Upward crescent :
Dạng cung tên _ The downward crescent :
Dạng qủa cầu _ Upright circular arrangement :
Dạng chữ S _ The hogarth Curve :
Dạng thác đổ_ Cascade :
Dạng song song _ Parallel style :
Modern style _ dạng hiện đại.
Vào năm 1960 ,thời kỳ hưng thịnh của các nhà vẽ kiểu mẫu thời trang và cũng là lúc ra đời của trường phái trừu tượng bên hội hoạ tại Anh quốc,thì tại Châu Âu cũng là lúc xuất hiện một dạng cắm hoa mới ,một lối trang trí hoa gây ấn tượng ,không theo một qui tắc tạo hình như trước mà mang một phong thái khác đó là MODERN STYLE .Hoa lá không chỉ làm đẹp mà còn tạo nên những đường nét ,những góc cạnh phù hợp với đôi mắt tân kỳ . Những bình hoa trang trí không hẳn là những hình học không gian nữa mà người ta còn ghép vào những cành khô ,dây điện ,cây quạt ,vỉ sắt....thành muôn kiểu muôn hình. Dạng hiện đại này cũng chú ý rất nhiều về đường nét ,có khá nhiều sắc thái giống như dạng cắm hoa Nhật bản.