Theo kinh nghiệm nhiều năm tập hát cho các ca đoàn, thì một người có cảm âm kém, thật sự là rất khó tập hát. Nhưng nếu kiên trì, để ý một chút thì cũng tạm hát được. Bởi không thể nhận được cao độ của một âm thì làm sao mà hát chuản âm đó được cơ chứ.
Theo kinh nghiệm nhiều năm tập hát cho các ca đoàn, thì một người có cảm âm kém, thật sự là rất khó tập hát. Nhưng nếu kiên trì, để ý một chút thì cũng tạm hát được. Bởi không thể nhận được cao độ của một âm thì làm sao mà hát chuản âm đó được cơ chứ.
Cám ơn bạn.
Nguyên Phong
hehe. Em học organ nhà thờ mà vẫn chưa nghe được cao độ. Có phải vì thế mà em hát dở không biết. Làm sao nghe được cao độ bây giờ ạ? Khổ thân em học không đâu vào mới đâu đây mà.... hây....za...
Một người mà cảm âm quá kém, có thể hát được không?
???
Hãy hát hết mình với cả tâm hồn......
Theo nhạc sư Hải Linh:
“Về phát âm nên nghiêng về phía tiếng “naturelle” (giọng tự nhiên) hơn là (Voix travaillée” (giọng tập luyện) dành cho ca sĩ, theo quan niệm Tây phương. Họ quan niệm “Vibrato” (rung) bất cứ nốt nào ... còn nhạc Á đông, tuỳ hơi, tuỳ chỗ mới rung ... Lịch sử Hy-lạp và Á đông ưa nghe tiếng naturelle hơn travaillée. Thánh Ambroise tập hát cho dân chúng Milan theo naturelle. Mgr. (ĐGM) Hồ Ngọc Cẩn ra luật “Người Nam đừng hát giọng Tây”, phải tiếng hát “tự nhiên” cũng là vậy ... Nói thể để anh em nghĩ và tham bán chương trình thanh nhạc cho ca trưởng sao cho vừa cân, vừa lạng.”
thay đổi nội dung bởi: Bảo_†_Lâm, 19-03-2012 lúc 03:44 PM
Theo nhạc sư Hải Linh:
“Về phát âm nên nghiêng về phía tiếng “naturelle” (giọng tự nhiên) hơn là (Voix travaillée” (giọng tập luyện) dành cho ca sĩ, theo quan niệm Tây phương. Họ quan niệm “Vibrato” (rung) bất cứ nốt nào ... còn nhạc Á đông, tuỳ hơi, tuỳ chỗ mới rung ... Lịch sử Hy-lạp và Á đông ưa nghe tiếng naturelle hơn travaillée. Thánh Ambroise tập hát cho dân chúng Milan theo naturelle. Mgr. (ĐGM) Hồ Ngọc Cẩn ra luật “Người Nam đừng hát giọng Tây”, phải tiếng hát “tự nhiên” cũng là vậy ... Nói thể để anh em nghĩ và tham bán chương trình thanh nhạc cho ca trưởng sao cho vừa cân, vừa lạng.”
Giọng tự nhiên nếu là giọng trời phú thì ko nói làm gì, nhưng nếu giọng tự nhiên mà ko hay thì nên sử dụng kỹ thuật khi hát thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.