|
Hoa Hồng
(Tham khảo từ cây cảnh thiên nhiên .com & Hoa hồng wikipedia )
Hoa hồng là loại hoa thân thiết và phổ biến nhất .Từ xưa hoa hồng đã được người đời tôn vinh là nữ hoàng của các loài hoa nhờ bởi hương thơm dịu mát quyến rũ, vẻ đẹp đài cát và đầy kiêu sa.Hoa hồng là biểu hiện cho tình yêu và hạnh phúc. Chính vì thế, hoa hồng là một trong những loài hoa được ưa chuộng nhất trên thế giới. Trồng hoa hồng không phải chỉ để thưởng thức vẻ đẹp, mà còn dùng trong công nghệ chưng cất dầu thơm và làm thuốc chữa bệnh.
Cây hoa hồng có tên khoa học là Rosa Thuộc họ hoa hồng Rosaceae. Cây hoa hồng có xuất xứ ôn nhiệt đới vùng Bắc bán cầu,với hơn 100 loài với màu hoa đa dạng,cùng với màu hồng thường thấy nhất mà loại hoa đã được mang tên . Đa phần có nguồn gốc châu Á, số ít còn lại có nguồn gốc châu Âu, Bắc Mỹ, và Tây Bắc Phi. Ở nước ta, cây được trồng ở hầu khắp đất nước.Đó là loài cây bụi mọc đứng hoặc thân leo,dù mọc như thế nào thân và cành đều có gai.Thuộc loại Lá kép lông chim , lá có khía răng.
Hoa hồng có nhiều loại, từ loại hoa nhỏ như hồng tỉ muội, hồng Huế, tường vi... đến những loại cho hoa to, màu đặc sắc như hồng Nhung màu đỏ thẫm , hồng Vàng (còn gọi là Joséphine theo tên hoàng hậu Pháp, vợ của Napoléon Bonaparte), hồng Bạch, hồng Phấn (còn có tên Grace Kelly - vợ của ông hoàng Rainer de Monaco), hoa hồng B.B (theo tên minh tinh màn bạc nổi tiếng của Pháp - Brigitte Bardot).....Có giống hồng dại gọi là tầm xuân , hoa chỉ ra mỗi năm một lần nên rất nhiều hoa, thân bò dài mọc dại ở nhiều nơi. Cũng được trồng phủ hàng rào, phủ nóc tường và trồng làm cảnh, phải có dàn dỡ, màu hoa hồng đào, bông hoa nhỏ, dáng đều đặn, tên khoa học là Rosa Muitiflora .
Các loài hoa hồng màu sẫm thường mọc mạnh hơn các loài hoa màu nhạt.
Nhân giống hoa hồng thường bằng cách chiết cành hay giâm các đoạn thân dài 20 - 30cm xuống đất vào mùa thu hoặc đầu mùa xuân.
Một số loài hoa hồng thường gặp

Hoa hồng nhung _rose rouge


Hoa Tường Vi _Climbing rose
Hoa tầm xuân _Rosa Muitiflora .
|
|