KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ Giáo Xứ Vinh Hòa – Nhiệm Kỳ 2012-2016.
=====ooOOOoo=====
Vào lúc 07g30 sáng Chúa Nhật 17/06/2012, tại Thánh Đường Giáo xứ Cha Chính xứ đã long trọng khai mạc bầu cử Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ 2012-2016.
Tham dự lễ khai mạc có Ban bầu cử, thành viên 4 tổ bầu cử và một số cử tri cùng tham dự.
DANH SÁCH ỨNG CỬ :
Ông Phêrô Nguyễn Ngọc An. Sinh năm 1963. Giáo họ Yên Đại.
Ông Phêrô Phùng Bá Công. Sinh năm 1964. Giáo họ Trung Hòa.
Ông Phêrô Phạm Bá Hoàng. Sinh năm 1960. Giáo họ Thọ Ninh.
Ông Gioan B. Nguyễn Thanh Lâm. Sinh năm 1961. Giáo họ Trung Hòa.
Ông Gioan B. Nguyễn Đình Thái. Sinh năm 1964. Giáo họ Trung Hòa.
Ông Phanxicô X. Trần Vi Thiện. Sinh năm 1959. Giáo họ Thọ Ninh.
Ông Phêrô Hoàng Xuân Thu. Sinh năm 1957. Giáo họ Cầu Rầm.
Ông Giuse Phan Đình Thuân. Sinh năm 1956. Giáo họ Cầu Rầm.
Ông Anphôngsô Nguyễn Đức Yên. Sinh năm 1953. Giáo họ Thọ Ninh.
Sau khi đã có danh sách ứng cử viên, Ban Thường Vụ đã lập Ban bầu cử và các tổ bầu cử như sau :
BAN BẦU CỬ :
Trưởng Ban : Ông Phanxicô X. Phạm Xuân Hợp ( Chủ Tịch Giáo xứ )
Phó Ban : Ông Phêrô Nguyễn Văn Phùng. ( Đệ I Phó Chủ Tịch )
----------- : Ông Giuse Đậu Anh Quốc. ( Ủy viên tài chánh )
Thư ký ; Bà Têrêxa Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
TỔ BẦU CỬ & SỐ LƯỢNG CỬ TRI
TỔ 1 :
Tổ Trưởng : Ông Gioan Trần Quốc Tịnh.
Tổng số cử tri : 376.
Trong đó : Giáo họ Trung Hòa – 288 cử tri.
- - - - - - - - Giáo họ Yên Đại – 42 cử tri.
- - - - - - - - Cộng Đoàn Sắc Tộc – 46 cử tri.
TỔ 2 :
Tổ Trưởng : Ông Phêrô Trần Thanh Nhàn.
Tổng số cử tri : 380.
Trong đó : Giáo họ Thọ Ninh – 306.
- - - - - - - - Giáo họ Yên Lĩnh – 42.
- - - - - - - - Giáo họ Gioan B. – 32.
TỔ 3 :
Tổ Trưởng : Ông Phêrô Dương Mộng Hùng.
Tổng số cử tri : 269.
Trong đó : Giáo họ Vạn Phần – 77 cử tri.
- - - - - - - - -Giáo họ Giuse – 116.
- - - - - - - - Giáo họ Vạn Lộc 1 – 76 cử tri.
TỔ 4 :
Tổ Trưởng : Ông Phêrô Cao Anh Tuấn.
Tổng số cử tri : 291.
Trong đó : Giáo họ Cầu Rầm – 98 cử tri.
- - - - - - - Giáo họ vạn Lộc 2 – 84.
- - - - - - - Giáo họ Việt Đức – 109 cử tri.
KẾT QUẢ BẦU CỬ.
Đúng 10g00 các cử tri đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu khui các thùng phiếu và kiểm phiếu. Số cử tri đi bầu được 1.245 phiếu, trong đó có 1.196 hợp lệ và 59 phiếu gạch bỏ sai quy định mà Ban bầu cử đã đề ra.
Đến 13g10, Ban kiểm phiếu đã kiểm xong và lập biên bản báo cáo lên tổ bầu cử. Sau khi Ban bầu cử tổng kết 4 thùng phiếu và có kết quả như sau :
1. Ông Phêrô Nguyễn Ngọc An - 1.014 phiếu.
2. Ông Phêrô Phùng Bá Công - 841 phiếu.
3. Ông Phêrô Phạm Bá Hoàng - 786 phiếu.
4. Ông Gioan B. Nguyễn Thanh Lâm - 611 phiếu.
5. Ông Gioan B. Nguyễn Đình Thái - 1.041 phiếu.
6. Ông Phanxicô Trần Vi Thiện - 707 phiếu.
7. Ông Phêrô Hoàng Xuân Thu - 557 phiếu.
8. Ông Giuse Phan Đình Thuân - 795 phiếu.
9. Ông Anphônsô Nguyễn Đức Yên - 786 phiếu.
Với kết quả trên, 6 Ông trúng cử vào Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ 2012 – 2016 là : 1/ Ông Phêrô Nguyễn Ngọc An.
2/ Ông Phêrô Phùng Bá Công.
3/ Ông Phêrô Phạm Bá Hoàng.
4/ Ông Gioan B. Nguyễn Đình Thái.
5/ Ông Giuse Phan Đình Thuân.
6/ Ông Anphônsô Nguyễn Đức Yên.
Sau khi Ban bầu cử công bố kết quả, Quý Cha, quý Soeurs và quý chức việc vào nhà xứ dùng cơm trưa thân mật và chúc mừng ngày bầu cử thành công tốt đẹp.
thay đổi nội dung bởi: Phucbao, 18-06-2012 lúc 04:55 PM