Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 22 trên 22

Chủ đề: Tâm sự với ông Giuđa

Threaded View

  1. #15
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi JB.NguyenSang View Post
    bạn GiaNhan nói đúng. Khi học ở các chủng viện, các giáo sư cũng nhấn mạnh vấn đề của Giuda là vấn đề nhạy cảm và không nên suy luận về Giuda nhiều quá.
    Vì trong lịch sử Giáo hội đã có những vụ bàn cãi và kết quả là Tin Lành và Anh Giáo ra đời
    He He! Tôi chưa hân hạnh được nghe giáo sư nào nói Giu đa là vấn đề nhạy cảm và không nên suy luận về Giu đa nhiều quá!

    Ngược lại, tôi cho rằng đây là một điểm yếu kém đức Tin của chúng ta, rồi cứ được khỏa lấp bằng ý kiến là không nên bàn không nên suy luận!

    Một khi mà có người đưa ra câu hỏi:
    " tại sao lại phạt Giu đa khi mà nếu không có Giu đa phạm tội ơn cứu chuộc sẽ không thành.." mà người Công Giáo chúng ta không trả lời được, tất nhiên chúng ta đã đuối lý, thua kiện! Và những người thắc mắc hoặc chống đối sẽ có cơ sở để phát biểu là Thiên Chúa bất công , Thiên Chúa không Công Bằng như có người đã từng tuyên bố thẳng thừng trên diễn đàn, vậy mà chẳng thấy ai dám phản biện lại!

    Chẳng hiểu tđâu cứ phát sinh ra tư tưởng không cần phải tranh luận hay tìm hiểu những khúc mắc, khó hiểu trong Giáo Lý đức Tin!

    Thiên Chúa không hép buộc Giu đa hay quân dữ phạm tội, cho nên họ phải bị trừng phạt tùy theo tội lỗi của bản thân họ. Còn chuyện Thiên Chúa Tiền định từ ngàn ngàn đời
    sự hy sinh trên thập giá cho Ngôi Hai là vô cùng đúng, nhưng phải tìm hiểu chính xác như thế nào là sự Tiền định, chứ không thể hiểu một cách sai trái là Giu đa quân dữ như những con tốt thí! Giu đa và quân dữ dùng sự tự do của Chúa ban để cố tình phạm tội nên bị luận phạt, chứ nếu hkhông cố tình phạm tội thì không bao giờ Chúa phán xét họ cả!

    Vi
    ệc bàn luận về sự tiền định của Thiên Chúa đã từng làm ồn ào cả diễn đàn TCVN trong đề tài:
    "Giáo lý dễ hiểu,mu nhiệm dễ thông" ,nhưng chỉ có bạn duoc1706 là người đồng ý với sự giải thích về sự Tiền Định, và sau đó thêm vài người nữa thì tình hình mới tạm lắng xuống!

    Những thắc mắc không những v Giu đa, mà cả quân dđều có thể giải thích một cách tường tận, để dứt điểm hoàn toàn việc oán trách Thiên Chúa không Công Bằng, coi bọn họ như những con tốt thí ! Ch không phải không đi đến đâu như lời anh Gia Nhân đã nói, và cũng như bạn NguyenSang cho là nhạy cảm, không nên suy luận!

    Tôi cho rằng người Công Giáo chúng ta cần phải tìm hiểu cho thật kỹ, nắm được thật kỹ như thế nào là sự Tiền định, lúc ấy không những các vấn nạn về Giu đa, quân dữ sẽ hoàn toàn chấm dứt, mà chúng ta còn thấy rõ Thiên Chúa là đấng Công Bằng,Từ bi và Nhân Hậu , hoàn toàn để cho loài người tự do quyết định phần rỗi của mình.

    Bạn Nguyensang có thể tìm cuốn LSGH Công Giáo của LM Bùi đức Sinh để hiểu cho rõ nguyên nhân gây ra ly giáo tin lành và anh giáo. Chứ không phải như bạn cho rằng vì sbàn cãi tranh luận mà gây nên các vụ ly khai !
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 07-04-2013 lúc 01:35 PM Lý do: phục hồi lại mấy dòng cuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com