Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Đạo tại tâm

Hybrid View

  1. #1
    sangdanh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 18
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 39 lần trong 15 bài viết

    Default

    Câu 'đạo tại tâm' là phát ngôn của ai tôi không biết. Cũng không phải lời Chúa. Có lẽ chỉ là câu cửa miệng nhân gian.
    Ấy thế mà nhiều người cho rằng câu cửa miệng ấy lại là đúng hơn Kinh Thánh !!!

    Ừ, cứ theo lý sự cùn, rằng là 'đạo tại tâm' đi. Vậy thì cái tâm ấy như thế nào mới là sống đạo tốt.
    Lấy ví thử một anh nọ, cùng lớn lên theo thời gian, được chừng 50 tuổi. Kinh nghiệm sống của anh, cái tốt đẹp của anh ta, sự đánh tát vật lộn với cuộc đời, anh ta chỉ biết được phần hạn hẹp chân lý cùng lắm là 40 năm cuộc đời nếu như anh ta không có vợ con và chỉ ăn không ngồi rồi nghiền ngẫm về chân lý sự đời mà biết được rằng đạo tại tâm.

    Công giáo, ngoài việc tìm đến con đường cứu rỗi linh hồn thông qua Máu cứu Chuộc của Chúa Giê-su Ki-tô, còn giúp cho con người hoàn thiện đến mức độ đạo tại tâm. Đồng thời cung cấp cho giáo hữu sự bảo vệ cần thiết, không những phần hồn mà còn về cuộc sống ngay tại trần thế.

    Không thể chối cãi khi chúng ta đang sống trên trần gian, tức là phải luôn luôn chiến đấu với 3 thù (ma quỷ, thế gian và xác thịt). Khi chúng ta sống đạo tại tâm dưới trướng của lười biếng, giả dối hoặc hận thù (thù ai đó nên không thực hành đạo), thì chúng ta khó có ơn bảo vệ chống lại sự dữ đó. Hậu quả là chúng ta sẽ bị tấn công, công ăn việc làm thì lung lay, bạn bè thì quỷ quái. Khi tội lỗi tấn công chúng ta và dẫn dắt chúng ta, chúng ta sẽ chuốc lấy sự cân bằng dưới các hình thức sự dữ tấn công công chúng trong tinh thẩn lẫn thể trạng bệnh tật của chúng ta (Ở đây, tôi không có ý nói tội là nguồn gốc của bệnh tật, mà là người bệnh tật chịu đền tội hoặc cho chính họ, hoặc cho gia đình họ, hoặc cho những người khác tuỳ theo Thánh Ý Chúa)

  2. Có 2 người cám ơn sangdanh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com