  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi hongbinh
2 bài hát được lấy làm quốc ca trong 1 thời điểm lịch sử là của 2 tác giả, Bài Tiến quân ca của nhạc sỹ Văn Cao và bài Tiếng gọi thanh niên ( Nầy Công Dân ơi) của nhạc sỹ Lưu Hữu Phước.
He He! Đúng là vội vàng quá, không chịu kiểm tra cho kỹ nên cháu đã phát biểu sai! Cái thông tin một nhạc sĩ có hai bài hát đều được dùng làm quốc ca cho cả hai miền nam Bắc này là do cháu đã được nghe một vài bậc chú bác phát biểu, và nghĩ rằng chuyện ấy có thật! Hơn nữa cách đây không lâu cháu cũng có đọc trên mạng và không hiểu sao lại mơ hồ, cứ đinh ninh rập khuôn như thế! Có lẽ Văn Cao, Lưu Hữu Phước là những nhạc sĩ mà cháu rất nể phục cho nên rõ ràng đã đồng hóa cả hai người làm một.
Cảm ơn chú hongbinh đã chỉnh sửa cho đúng sự thật, và cháu sẽ ghi nhớ để về sau phát biểu cho chính xác hơn.
Nhưng cũng may là việc phát biểu sai này không ảnh hưởng gì đến những phê phán, nhận xét về âm nhạc Việt, hay nói riêng là âm nhạc của giới trẻ , giới showbiz hiện nay mà cháu đã phụ họa. Huống chi những phê phán nhận xét bình luận của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thì thật đáng khâm phục , rất chính xác, và đúng là một phương pháp trứ danh để có thể vin vào đó mà tìm lại một hướng đi đúng đắn,đúng nghĩa cho nền âm nhạc Việt.
|
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn