Giáo Hội do chính Chúa Kitô lập ra, nên cũng giống như Ngài. Giáo Hội có nhân tính và thần tính. Nói cách khác, Giáo Hội vừa là thực thể hữu hình và vừa là thực thể siêu hình.
- Là thực thể hữu hình, bởi vì Giáo Hội có cơ cấu tổ chức của một quốc gia. Nước Vatican cũng có các tòa Khâm Sứ tại hầu hết các quốc gia khác. Ở nhiều địa phương trên khắp thế giới, có các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và các Giáo Dân. Đây là mặt nổi mà người trần mắt thịt có thể thấy được.
- Nhưng Giáo Hội còn là một thực thể siêu hình, nghĩa là - Giáo Hội chính là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy đều thuộc về thân mình mầu nhiệm này. Mỗi người Giáo Dân - ví như những chi thể của một thân thể, có đầu là Chúa Giêsu Kitô.
Nguồn: tài liệu Cursillo
Với tư cách một Kitô hữu, TÔI xin xác tín điều này!