Đúng là tôi chẳng tri âm tri kỷ gì lắm với đề tài này bởi:
-Việc xin lỗi của Đức Thánh Cha thể hiện tinh thần khiêm hạ của ngài trong tinh thần ăn năn thống hối trong mùa chay thánh.
-Việc xin lỗi của ngài cũng đã gây nhiều tranh cãi trong giới thần học, theo tôi nghĩ đó cũng là chuyện đương nhiên và việc gây tranh cãi trong chúng ta cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì những điều mà ngài đã quyết định đó cũng phù hợp với tinh thần “lấy cái xà trong mắt mình trước, để có thể nhìn rõ cái vẩn bụi trong mắt người khác”. (Đây là tôi đang nói về cái tinh thần chứ không nói về sự đúng, sai của giáo hội. Không phải ý tôi muốn nói là tội giáo hội như cái xà còn tội người khác như vẩn bụi).
Tuy nhiên vì bạn Teen đã muốn quan tâm sâu hơn nên tôi xin nói lên quan điểm của mình như sau:
Việc xin lỗi của Đức Thánh Cha có phải có ngụ ý rằng giáo hội đã sai?
-Thứ nhất chúng ta không thể nói lên được điều gì vì những thông tin từ thời đó đến nay chỉ là những thông tin được ghi lại theo quan điểm cá nhân của người viết. Chúng ta không phải là người trong cuộc sống vào thời đó nên không thể am tường những gì đã xảy ra. Vì thế chúng ta không thể kết luận gì về chuyện này được.
-Thứ hai, giả sử các thông tin từ xa xưa là đúng, tức là nếu xưa kia giáo hội thực sự đã thiêu sống các phù thủy, bách hại các người “bất đồng chính kiến”, xua quân đi lấy lại vùng đất thánh, bách hại người Do Thái vì đã giết Chúa Giê-su, cố ý làm ngơ không can thiệp quân Đức thảm sát người Do Thái...thì cũng không thể kết luận giáo hội là sai, bởi vì giáo hội thời đó giữ 3 vai trò chủ chốt trong xã hội đó là tôn giáo, chính trị và giáo dục. Nếu với cương vị là một tổ chức chính trị thì giáo hội vẫn có quyền và nhiệm vụ phải giữ ổn định xã hội nên phải làm những việc mà ngày nay các tổ chức chính phủ vẫn làm, chỉ khác là ngày nay thì dân trí và phẩm giá con người được đề cao hơn và ngày nay mọi thông tin đại chúng đều được kiểm soát chặt chẽ hơn.
Vậy nếu giáo hội không sai vậy tại sao Đức Thánh Cha lại phải xin lỗi?
Rõ ràng về mặt chính trị thì giáo hội không sai nhưng một số người trong giáo hội thời đó nếu thực sự đã làm như vậy thì sẽ đi ngược lại quan điểm và giáo huấn của Đức Ki-tô về lòng bác ái, bao dung. Có lẽ chính vì thế mà Đức Thánh Cha đã nói “Ngay cả những người của giáo hội, đại diện của niềm tin và đạo đức, đã thỉnh thoảng dùng các cách thức không song hành với kinh thánh,” và có lẽ vì thế mà ngài với tinh thần “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng” ngài đã đã nói “Chúng ta tỏ nỗi lòng sâu sắc về cách cư xử của những người mà trong thời kỳ xa xưa đó đã làm cho những người con này của các bạn phải chịu đau khổ, và mong được sự tha thứ của các bạn chúng tôi ước muốn cam kết một tình anh em chân thật.”
Đó là quan điểm cá nhân của tôi, nếu có gì xin cứ trao đổi. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn thích bạn Teen viết ngắn hơn và tập trung vào một chủ đề thôi. Thân.