Thưa quý vị trên diễn đàn
Em là sv đại học y dược, dạo này có bạn ở Buôn Mê là người theo Tin Lành (người này được ưu tiên học dự bị Đại Học vì là thuộc dân tộc), bạn ấy luôn tìm cách lôi kéo các bạn học tranh cãi về Kinh Thánh, đặc biệt thường chất vấn những bạn công giáo về chuyện Đức Mẹ đã qua một lần sinh nở rồi thì làm sao đồng trinh được. Em tin ĐM dồng trinh, nhưng làm sao em có thể trả lời cho họ được.
Lại nữa, dạo này ở quận 1, xuất hiện một nhóm, tự xưng là Giáo Hội Nhân Chứng, gọi Chúa là Giêhôva, nhưng lại nói không phải là Tin Lành, họ có cuốn Thánh Kinh nhưng ghi bên ngoài bìa là Lời Cha và đi hết nhà này sang nhà khác rao giảng cho các bà về Thánh Kinh Lời Cha. Họ còn nói rằng, TK Lời Cha mới là thật, còn TK người Công Giáo dùng là phần lớn do giáo hội đưa vào không chắc chắn.
Em không biết lý giải, nên đem tâm sự này lên để mọi người giúp. Cám ơn.
Để trả lời cho những người Tin Lành, bạn phải biết rõ lịch sử Hội thánh, đặc biệt là 7 Công đồng đầu tiên.
Ephesus: Năm 431. Hoàng đế Theodosius II triệu tập, dưới triều Thánh Giáo hoàng Celestinus I. Có khoảng 150 – 200 giám mục Đông Phương, 1 giám mục Tây Phương, 3 đặc sứ tham dự với 5 khóa họp từ 22-6 đến 17-7. Công đồng lên án 2 lạc thuyết Nestorius và Pelagius, Công bố Đức Trinh nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa và xác định sự ngôi hiệp nơi Đức Kitô