  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Theo như ĐÂY cũng như và ĐÂY, bài thánh ca Nào Cùng Vui buộc phải theo thứ tự như sau:
___Bắt đầu hát điệp khúc thứ nhất (Nào cùng vui…), đến đoạn có câu: Chư thánh hiển vinh, sẽ hát tiếp điệp khúc thứ hai bắt đầu bằng câu : Một niềm tin…
___Khi hát xong hai điệp khúc kể trên, sẽ hát tiếp đoạn bắt đầu bằng câu: Hôm nay đất trời mừng vui…
___ Đến đoạn có dấu CODA, (kết thúc bằng câu :…bài ca suy tôn) , sẽ quay trở lại điệp khúc 1 hay 2, có thể hát tiếp phiên khúc “Hôm nay đất trời mừng vui…” hoặc không hát tùy nghi chọn lựa, nhưng phải kết thúc bằng đoạn tung hô: Vạn tuế vua Giê su…
Có thể suy ra rằng nguyên nhân gây nên sự thắc mắc mà đề tài đã nêu, là do sự ghi thiếu ký hiệu của tác giả bài thánh ca.
Bởi vì theo như nhạc lý mà ĐÂY , cũng như Và ĐÂY đã diễn tả, cũng như tác giả Hoàng Vũ đã viết, thì buộc phải hát liền hai điệp khúc , rồi mới hát tiếp sang phiên khúc.
Lẽ ra, tác giả phải để ký hiệu hồi tấu khi kết thúc phần đánh dấu số 1, nhưng trong bản sheet nhạc pdf mà chị cat đã đăng tải, không thấy có dấu hiệu hồi tấu hồi đoạn khi đã hát hết điệp khúc 1! Tuy vậy, tác giả đã báo hiệu bằng hai từ mở đầu: “Một niềm…” cho nên cũng kể như tạm ổn.
Thường ra , phải dùng hai dấu CODA để đánh dấu đoạn nhạc, nhưng ở đây tác giả chỉ dùng một dấu CODA, cho nên chúng ta có thể tùy nghi chọn lựa như sau:
___ Phải hát cả hai điệp khúc, sau đó mới sang phiên khúc. Rồi sau đó tùy theo thời gian cho phép, có thể ca một hoặc hai điệp khúc, ca tiếp phiên khúc, rồi kết thúc bằng câu tung hô Vạn tuế vua Giê su…
___ Nếu không đủ thời gian, có thể kết thúc bằng những lời tung hô Vạn tuế vua Giê su ngay sau khi ca dứt phiên khúc lần thứ nhất.
|
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn