Mình nghĩ thế này:
- Việc có nhiều nick trên "4rum" cũng là thường tình của thành viên tham gia: sở thích, nhu cầu, hoàn cảnh,...
- Hoặc giả khi lập "tên" nick, vì vội hay gì đó, sau thấy cái "tên" hơi xấu hoặc chưa có ý nghĩa lắm, mà bỏ thì uổng, thế là lập thêm một "tên" nick mới nghe hay hơn, ý nghĩa hơn...
* Về mặt tích cực như tác giả trên đã nêu, có lẽ chỉ có người đã từng xác lập nhiều nick thì thấy mới thấy hết. Có điều thấy trên vài diễn đàn, mà tác giả bài đầu topic chưa nêu ra hết, nhiều vấn đề tiêu cực khác hơn, đơn cử:
+ một số điễn đàn có "chấm điểm", đánh giá "thành viên tích cực" theo nhiều mặt, mà điển hình là việc "Cám ơn" của người đọc (dễ hiểu sao người post bài luôn tha thiết nhận được "cú click Cám Ơn":
và còn rất nhiều nhiều. Thế nên, việc thành viên nào đó tự tạo nhiều nick trên một "4rum" để "tự Cám ơn" là điều không thể tránh khỏi.
+ rồi cũng từ "hiệu ứng" đó mà dùng một "nick của mình" khen, tâng bốc, đánh bóng,... "nick kia cũng của mình" nhằm mục đích nhanh chóng "thiết lập" uy tín của mình trên diễn đàn, tạo sự "chú ý" và "quan tâm" của BQT với mình... Để được gì thì chắc ai cũng hiểu ít nhiều...
Mong rằng, tuy là thế giới ảo, nhưng ai cũng biết tôn trọng mình, tôn trọng anh, chị, em... thành viên khác trên diễn đàn mà luôn thể hiện vai trò và có sự đóng góp diệu quả cho diễn đàn là quá tốt rồi. Thiết nghĩ, BQT của bất cứ diễn đàn nào trên Internet cũng nghĩ vậy.
Thiển ý!