Clone là một hiện tượng phổ biến trên mọi diễn đàn internet, diễn  đàn nào càng sôi động, clone càng nhiều.
 
1. Mục đích chơi nick phụ  (clone)  - Thú vui thử đóng nhiều vai. Đây là một nhu cầu mang tính  nghệ sỹ của một số người. Đã là nghệ sỹ thì thích được sống nhiều cuộc sống nội  tâm khác nhau. Có người không dấu diếm các nick phụ, coi đó là một trò chơi lành  mạnh. 
- Dùng nick phụ để có được lối diễn đạt (nôm na là để chửi ai đó),  buông lỏng tự quản lý như một phương pháp thư giãn mà tư cách của nick chính  hoặc quan hệ xã hội của nick chính không cho phép nick chính nói (viết) như vậy.  Trường hơp này nick chính cố không để lộ tung tích của nick phụ, nhưng sớm muộn  cũng bị người đọc phát hiện thông qua văn phong, phương pháp tư duy, thái độ  phản ứng, kiểu gõ bàn phím của anh ta, cho dù nick chính cố tình chọn phông chữ  khác, bôi chữ nhiều màu khác nhau v.v. 
- Dùng nick phụ để “nằm vùng”  trong lòng địch để địch tưởng lầm ta là “nó”. 
- Dùng nick phụ để sản  xuất hàng chất lượng tầm tầm hoặc thấp, còn nick chính chỉ sản xuất hàng chất  lượng cao. 
- Để làm xấu mặt một nick nào đó: dùng nick na ná nick cần  phá, thay đổi một chữ cái hoặc thêm thắt chút đỉnh. Nick bị phá thường là  nick”nổi tiếng” theo một nghĩa nào đó. 
- Quậy thuần tuý. 
2.  Mặt “được” của trò nhiều nick phụ: - Làm cho diễn đàn sôi động hơn,  một số cuộc tranh cãi tưởng như có rất nhiều người tham gia. 
- Một số  người được phát ngôn thoải mái, không sợ bị cắt nick vì bị bỏ nick này thì còn  nhiều nick khác, giống như đuôi thạch sùng hay lông của Tề thiên Đại thánh,  nhiều hơn quân Nguyên! 
3. Mặt “mất” của trò nhiều nick phụ:  - Làm cho những người chỉ dùng một nick cũng bị nghi ngờ là dùng  nhiều nick. 
- Làm cho những nick thật lòng đồng ý với một vấn đề nào đó  của một nick X nào đó bị nghi là nick phụ của X. Việc này dẫn đến việc nhiều  nguời không dám bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn, công khai. 
- Làm  cho mọi người luôn cảnh giác và không mặn mà với một nick mới xuất hiện. Việc  này làm thui chột nhiều thành viên mới, họ cảm thấy bị đối xử không bình đẳng và  bỏ đi. 
- Làm cho những cuộc gặp mặt offline trở nên bớt thú vị. Hãy hình  dung một lời giới thiệu về bạn: “Đây là nick A, A’, Ab, Ab, By, MKZ,....”, bạn  có thấy thú vị không? 
- Làm cho một số người tham gia diễn đàn ít chịu  trách nhiệm phải bảo vệ thanh danh nick của mình, dẫn đến phát ngôn bừa bãi,  thiếu tôn trọng lẫn nhau. Văn hoá diễn đàn suy thoái. 
- Làm cho nhiều  người chán nản không muốn tranh luận “chẳng nhẽ tao lại đi cãi nhau với cái chân  phụ của mày à?” 
Tóm laị: trò chơi nhiều nick phụ  đầu độc bầu không khí sinh hoạt diễn đàn, cái được ít hơn cái mất, hoặc cá nhân  được chút ít nhưng cộng đồng mất nhiều.
 
Copy từ trang ngoinhachung.net