|
III: Tri ân tưởng nhớ các Linh mục
III. TRI ÂN TƯỞNG NHỚ CÁC LINH MỤC ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CHO GIÁO ĐIỂM VƯỜN XOÀI
1.Linh Mục Andrê Nguyễn Văn Đại :
Tuy lúc đó đang làm Chánh Xứ Phú Nhuận nhưng hàng tuần Cha đều đến giúp về Mục Vụ cho nhóm giáo dân ở giáo điểm Vườn Xoài. Cha vận động dựng nên một nhà nguyện nhỏ. Ông bà Huyện Nhơn dâng cúng đất. Tòa Giám Mục cũng cho tiền mua đất. Vị trí nhà nguyện lúc đó như sau : Từ đường Trương Minh Giảng cũ (Lê Văn Sỹ hiện nay) kéo dài cho tới lạch nước. Nhà nguyện lợp ngói âm dương, vách ván dài 8m, rộng 5m, phía sau Cung Thánh là vách đất nhồi rơm.
Sinh ngày 20.11.1909 tại Xã Hòa Bình, Gia Định, Cha vào Tiểu Chủng Viện Sài Gòn năm 1922 và thụ phong Linh Mục ngày 18.09.1937 tại Sài Gòn, do Đức Giám Mục Dumortier chủ tế tấn phong. Cha đã từng lãnh trách nhiệm ở các giáo xứ như : Lương Hòa, Cái Bèo, Phước Khánh, Biên Hòa, Tâm Hưng, Phú Nhuận và đã từng giảng dạy tại Tiểu Chủng Viện Sài Gòn.
2.Linh Mục Alôsiô Phạm Văn Nẫm :
Lúc giáo điểm Vườn Xoài vừa mới được thành lập, Tân Linh Mục Alôsiô Phạm Văn Nẫm đang giảng dạy tại Tiểu Chủng Viện Sài Gòn thì được Đức Cha Jean Cassaigne cử về giúp Cha Andrê Nguyễn Văn Đại để lo cho giáo điểm Vườn Xoài kể từ tháng 4 năm 1950.
Từ giáo điểm này, trong các ngày Chúa Nhật, vào dịp Tuần Thánh, dịp Lễ Giáng Sinh, Cha Alôsiô Phạm Văn Nẫm cùng một số Cha bạn ở Tiểu Chủng Viện đều đến giúp về Mục Vụ, dạy Giáo Lý, tập hát, tĩnh tâm, sinh hoạt Thiếu Nhi.
Ngoài ra, Cha còn đến các nhà buôn để xin thùng gỗ làm vách nhà nguyện của giáo điểm. Đến tháng 6 năm 1956, Cha phụ trách họ đạo Tân Phước.
Cha Alôsiô Phạm Văn Nẫm vốn thuộc gia đình không Công Giáo, sinh ngày 17.09.1919 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, nhưng đến ngày 31.01.1934 mới nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội, lúc đã 16 tuổi. Sau đó, cả gia đình Cha đều được Rửa Tội theo Công Giáo. Năm 1938, Cha vào học Tiểu Chủng Viện Sài Gòn, rồi được gởi đi du học tại Chủng Viện Penang. Đến năm 1945, Cha trở về Việt Nam, học tại Chủng Viện Cái Nhum và thụ phong Linh Mục ngày 18.09.1948, do Đức Cha Cassaigne làm chủ tế lễ phong chức. Sau đó, Cha được giữ lại giảng dạy tại Chủng Viện Sài Gòn. Đến ngày 02.02.1978, Cha được tấn phong Giám Mục và trở thành Giám Mục Phụ Tá của Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh kiêm Tổng Đại Diện Giáo Phận.
Ngài qua đời ngày 30.06.2001 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 82 tuổi, sau 53 năm làm Linh Mục trong đó có 23 năm làm Giám Mục.
3.Linh Mục Nicola Huỳnh Văn Nghi :
Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi vừa giảng dạy ở Tiểu Chủng Viện Sài Gòn vừa cùng với Cha Alôsiô Phạm Văn Nẫm phụ thêm Cha Andrê Nguyễn Văn Đại lo cho giáo điểm Vườn Xoài. Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi còn mời các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá ở Chợ Quán đến giáo điểm Vườn Xoài.
Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi sinh ngày 01.05.1927 tại Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Sài Gòn, du học tại Pháp năm 1950, trở về nước năm 1953, thụ phong Linh Mục ngày 29.06.1957 và được tấn phong Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết ngày 29.07.1974. |
|