Họ Bình Lợi được thành lập năm 1960 với 150 giáo dân do linh mục Gioan Baotixita Nguyễn An Hòa phụ trách (từ năm 1962).
Thánh đường đầu tiên xây xong năm 1962.
Năm 1964, Bình Lợi là họ nhánh của Họ Bến Hải do linh mục Giuse Trần Hanh phụ trách.
Năm 1974, Bình Lợi thuộc về Hạt Gia Định do các cha Gia định phụ trách.
Năm 1975, Bình Lợi thành Họ Đạo biệt lập do linh mục Vinhsơn Trần Văn Hòa làm cha sở phụ trách (1975-1982), sau đó là linh mục Phêrô Nguyễn Hoàng Hai (1992-1995) và đương nhiệm là cha sở Đaminh Ngô Minh Tân.