- Cha phó: cộng thể Don Bosco Bến Cát, Phường 5, Quận Gò Vấp, TPHCM.
Lược sử:
Họ Bến Cát được thành lập vào đúng ngày Tết Dương Lịch 1-1-1963, với cha sở đầu tiên là linh mục Giuse Nguyễn Kế Phú. Thánh đường đầu tiên cũng được khởi công vào ngày thành lập và hoàn thành ngày 8-12-1963. Số giáo dân đầu tiên khoảng 300 người.
Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:
1. Linh mục Giuse Nguyễn Kế Phú (1963 - 1964)
2. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình (1964 - 1968)
3. Từ 1968 đến 1970: do các tu sĩ Salêdiêng đảm trách.
4. Linh mục De Meulenaere Frans (Ngọc) (1970 - 1976)
Họ Mân Côi được thành lập vào năm 1967 với cha sở đầu tiên là linh mục Phêrô Nguyễn Triền Miên.Thánh đường của Họ Đạo được xây dựng mới hoàn toàn vào năm 1980 (hoàn tất năm 1985).
Họ Mân Côi do các linh mục - tu sĩ Dòng Đaminh phụ trách:
Linh mục phụ trách: cha sở Giuse Nguyễn Văn Luật OP
Số giáo dân: 1.524
Lược sử:
Họ Hòa Bình được chính thức thành lập vào năm 1981 với cha sở đầu tiên là linh mục Giuse Nguyễn Văn Luật. Số giáo dân ban đầu khoảng chừng 60 người.
Họ Hòa Bình được hình thành từ xóm Võ Ngói (Gò Vấp), qua nhiều giao đoạn:
- Tháng 4-1962: 7 gia đình Công giáo đầu tiên ở xóm Võ Ngói quy tụ lại với nhau và xin sáp nhập vào Họ Gò Vấp.
- Năm 1971: Cộng đoàn Võ Ngói được công nhận là một họ nhánh thuộc Họ Gò Vấp, mang tên Hòa Bình, với bổn mạng là Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tháng 7 năm 1971: khởi công xây thánh đường và hoàn thành vào tháng 12 năm 1971.
- 10-12-1972: Đức Tổng Giám Mục trao cho dòng Đaminh Việt Nam phụ trách họ nhánh Hòa Bình.
- 18-12-1981: Họ nhánh Hòa Bình được nâng lên thành họ chính và linh mục Giuse Nguyễn Văn Luật là cha sở đầu tiên.