Họ An Nhơn được thành lập vào năm 1963 do hai linh mục Phêrô Trần Văn Thông và Phanxicô Xaviê Trần Hoàng, với 96 giáo dân đầu tiên.
Thánh đường đầu tiên của Họ Đạo là một nhà nguyện được xây dựng năm 1963, đến năm 1971 được linh mục Grêgôriô Trần Phương Phi xây mới hoàn toàn.
Năm 1968, linh mục Grêgôriô Trần Phương Phi được chính thức cử làm cha sở đầu tiên.
Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:
1. Linh mục Phêrô Trần Văn Thông và linh mục Phanxicô Xaviê Trần Hoàng thành lập Họ Đạo (1963 - 1968).
2. Linh mục Grêgôriô Trần Phương Phi (1968 - 1976).
3. Từ năm 1976 đến năm 1983, các linh mục đến giúp mục vụ: Máccô Trần Cao Đàm, Phêrô Đinh Long Điện, Antôn Vũ Thái Hòa, Phêrô Trần Hòa, Tôma Nguyễn Văn Thuyết.
Họ Thủ Đức được thành lập vào năm 1879 với cha sở đầu tiên là linh mục Boutier (MEP) và khoảng 25 gia đình Công giáo. Ngôi thánh đường đầu tiên của Họ Đạo được xây dựng năm 1879.
Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:
1. Linh mục Boutier
2. Linh mục Bourgeois
3. Linh mục Cransac
4. Linh mục Gioan Baotixita Doan (1938)
5. Linh mục Anrê Lê Văn Quyền (1938 - 1970)
6. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Long (1970 - 1975)
7. Linh mục Aloisiô Lê Văn Liêu (1975 - đương nhiệm).
Họ Thánh Nguyễn Duy Khang được thành lập vào năm 1955 với cha sở đầu tiên là linh mục Đaminh Phạm Hữu Phan và khoảng 300 giáo dân. Thánh đường đầu tiên của Họ Đạo được dựng xong năm 1956, bằng vật liệu nhẹ, từ 1966 đến 1970 được tái thiết kiên cố.