Họ Từ Đức do linh mục Giuse Nguyễn Bá Thi (quản lý Tiểu Chủng viện Bắc Ninh) thành lập năm 1955 với khoảng 200 giáo dân. Cha sở đầu tiên là linh mục Giuse Nguyễn Văn Bỉnh.
Thánh đường đầu tiên được xây dựng năm 1955, được tái thiết hai lần: năm 1957 và 1971.
Họ Bình Chiểu được chính thức thành lập năm 1969 với cha sở đầu tiên là linh mục Đaminh Phạm Chí Thành và 764 giáo dân. Trước đó, từ năm 1964, giáo dân đã tự xây dựng một nhà nguyện, và trong suốt thời gian 1964 - 1968, đã mời các linh mục dòng Salêdiêng và dòng Đồng Công đến dâng thánh lễ vào các ngày Chúa nhật.
Linh mục phụ trách: cha sở Gioan Baotixita Trần Văn Hào SDB
Số giáo dân: 560
Lược sử:
Họ Xuân Hiệp được chính thức thành lập vào năm 1979 với cha sở đầu tiên là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ (SDB). Trước đó vào năm 1968, linh mục Buônliệp, truyền giáo tại Lào về dưỡng bệnh, đã xây một nhà nguyện cho nhà nuôi trẻ mồ côi do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán phụ trách.
Từ 1975 đến 1979, linh mục Hilariô Đỗ Tri Tâm (CMC) đến dâng lễ mỗi tuần 3 lần.
Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:
1. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ (4-1979 -- 3-1994)
2. Linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Hào (3-1994 đến nay).