Nhà thờ Cao Thái


Linh mục phụ trách: cha sở Gioakim Vũ Ngọc Long
Số giáo dân: 1.560
Lược sử:
Tháng 10 năm 1954, giáo dân Cao Mộc thuộc giáo phận Thái Bình chuyển vào miền Nam sinh sống, lập cư tại Phú Hữu (Thủ Đức). Tháng 6 năm 1956, cộng đoàn di chuyển sang Long Phước Thôn (Thủ Đức) và lập Họ Cao Thái (ghép từ địa danh Cao Mộc – Thái Bình), đến lễ Chúa Thăng Thiên 1967 lại chuyển đến Vĩnh Thuận (Xã Long Bình – Thủ Đức) và định cư cho đến nay. Số giáo dân vào năm 1967 là 800 người.
Ngôi thánh đường đầu tiên ở Vĩnh Thuận được xây dựng vào năm 1967, đến năm 1983 được xây mới hoàn toàn.
Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:
1.Linh mục Phêrô Maria Trần Gia Vĩnh (1954 – 1967)
2.Linh mục Gioakim Vũ Ngọc Long (1967 – 1988)
3.Linh mục Đaminh Nguyễn Thanh Lịch (1988 – 1994)
4.Linh mục Gioakim Vũ Ngọc Long (10-1995 – đương nhiệm).
(trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)