Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Chủ đề: BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ SỰ HÌNH THÀNH GIÁO PHẬN BANMETHUỘT

Threaded View

  1. #10
    maria_hanh98's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 310
    Cám ơn
    4,824
    Được cám ơn 1,882 lần trong 299 bài viết

    Default Giáo Xứ Quỳnh Ngọc -GP Ban Mê Thuột

    Giáo xứ Quỳnh Ngọc
    26.07.2008

    I/ Tên Giáo xứ:

    Giáo Xứ Quỳnh Ngọc.
    Địa chỉ Thôn Quỳnh Ngọc, Xã Eana, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đăklăk.
    Hạt Đắc Lắc II.

    II/ Sự hình thành và phát triển Giáo xứ:

    Khi đất nước hòa bình thống nhất, từ những vùng đất xa xôi phía Bắc, một số bà con đã lên đường đi xây dựng vùng kinh tế mới, trong đó có một số bà con giáo dân thuộc Giáo xứ Quỳnh Lang, Giáo Phận Thái Bình, rời Quê hương đi xây dựng vùng kinh tế mới, và đặt chân tại mảnh đất Eana, Huyện Krông Ana (trước đây gọi là: Tư Chơi Ma Hòa,Tiền trạm C10) vào ngày 23.03.1977. Trong đoàn người di cư, có khoản 3O hộ gia đình Công giáo. Đất mới mọi sự đều mới, không có nhà thờ, bà con chỉ biết quây quần với nhau kinh nghĩa sớm tối.
    Với tinh thần sống đạo dồi dào, bà con giáo dân nơi đây đã suy niệm và sống theo tinh thần Tin mừng và nghe theo lời Chúa dạy: "Nếu lòng tin của các con chỉ bằng hạt cải, sẽ lớn lên và trổ hoa sinh trái, chim trời sẽ đến làm tổ." và "Thầy muốn các con đi đến khắp cùng trời cuối đất, đem Tin Mừng tình yêu đến cho mọi người”.
    Chính từ tinh thần của các câu Tin Mừng trên, Trải qua 12 năm ( 1977- 1989) tuy bà con giáo dân thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng cuộc sống của bà con không chỉ biết làm ăn sinh sống mà chú tâm vào việc cầu nguyện, phó thác vào Chúa Quan phòng và Mẹ Maria. Thiên Chúa đã để mắt đoái thương con của Ngài.
    Vào lúc 13 giờ ngày 1.10.1989 bà con giáo dân nơi đây đã bầu ra ban đại diện đầu tiên của Giáo điểm Quỳnh Ngọc. Sau thời gian làm đơn xin các cấp lãnh đạo chính quyền từ xã, huyện, tỉnh và Tòa Giám mục, để xin cho có linh mục về cử hành Thánh lễ. Với sự thương yêu của Đức cha cố Phêrô Nguyễn Huy Mai, Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột đã cử Cha cố Phaolô Võ Quốc Ngữ về cử hành Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh đầu tiên năm 1989 tại nhà tạm, địa điểm trong một vườn mít ở thôn Quỳnh Ngọc Xã Eana, huyện Krông Ana.
    Đầu năm 1990 được sự quan tâm của Đức cha cố Phêrô Nguyễn Huy Mai. Ngài đã cử cha Giuse Nguyễn Tiến Sự đặc trách vùng kinh tế mới, trong đó có Quỳnh Ngọc về chăm sóc đoàn chiên.
    Đến năm 1994, được sự quan tâm của Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng đầy sự khôn ngoan, sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Cha đã mua cho giáo họ Quỳnh Ngọc một thửa đất mặt đường Tỉnh lộ 2, với diện tích 6.000m2.
    Có đất cùng với tinh thần háo hức của cộng đồng giáo dân, mọi người cùng nhau lo tìm nguồn vốn, nhân lực, soạn thảo đơn từ pháp lý để lo cho việc xây dựng nhà thờ.
    Giáo điểm Quỳnh Ngọc được phép xây dựng ngôi nhà nguyện để phục vụ bà con giáo dân. Với diện tích 2OOm2. Theo quyết định số: 420 QĐ/UB của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đăklăk ngày 23.03.1996; Quyết định số 17O của Ủy ban Nhân dân Huyện Krông Ana ngày 26.03.1996. Và được phép của chính quyền địa phương thôn Quỳnh Ngọc, Xã E''Ana.
    Công việc ngoại giao, kiến thiết, xây dựng nhà nguyện được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự. Cùng với tinh thần hăng say, nhiệt tình đóng góp công góp của bà con cộng đoàn giáo dân, ngày 19.9.1997, Viên đá đầu tiên đã được đặt xuống, khởi công xây dựng ngôi nhà nguyện. Cho đến ngày 22.1.1998 ngôi nhà nguyện Giáo điểm Quỳnh Ngọc được hoàn thành, đánh dấu cho sự phát triển cho cộng đoàn dân Chúa nơi vùng đất kinh tế mớI Quỳnh Ngọc.
    Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự tiếp tục về giúp giáo họ thêm một thời gian nữa, cho đến ngày 30/08/1999.
    Từ năm 1999 đến nănm 2O07 Giáo điểm Quỳnh Ngọc được nâng lên hàng giáo họ trực thuộc giáo xứ Duy Hòa. Lúc này, Quỳnh Ngọc được cha chính xứ Giuse Trần Mạnh Cường và Cha phó Giuse Trần Hữu Từ phụ trách.
    Bổn mạng Giáo Xứ Quỳnh Ngọc là Thánh Phêrô. Ngày Kính 29.06 hàng năm.
    Chiếu văn thư bổ nhiệm của Tòa Giám mục Ban Mê Thuột ngày 5.12.2O07. Giáo họ Quỳnh Ngọc được nâng lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm cha Giuse Trần Hữu Từ là Cha quản xứ giáo xứ Quỳnh Ngọc.
    Ngày 20.12.2007 là ngày chính thức Giáo họ Quỳnh Ngọc được nâng cấp lên hàng Giáo xứ.
    Giáo xứ Quỳnh Ngọc là giáo xứ chính của Huyện Krông Ana.
    Giáo xứ Quỳnh Ngọc có: 899 hộ và 4.206 nhân khẩu.
    - 847 hộ Dân tộc Kinh chiếm 94,2%.
    - 52 hộ Dân tộc Êđê chiếm 5,78%
    Về nhân khẩu, giáo xứ có 3.849 người kinh chiếm 91,5%, và 357 người Êđê chiếm 8,48%.

    *. Giáo xứ Quỳnh Ngọc có một giáo họ và bốn giáo điểm
    - Giáo họ Buôn Trấp có: 233hộ - 207O khẩu.
    - 04 Giáo điềm:
    1. Giáo điểm Bình Hòa có: 50 hộ - 227 khẩu.
    2. Giáo điểm Quảng Điền có: 93 hộ - 404 khẩu.
    3. Giáo điểm Thống Nhất có: 89 hộ - 379 khẩu.
    4. Giáo điểm Tân Hòa Đông có: 90 hộ - 463 khẩu.

    * 09 Giáo khu:
    1. Giáo khu Tử Đạo có: 51 hộ - 226 khẩu.
    2. Giáo khu Truyền Tin có: 40 hộ - 186 khẩu.
    3. Gíao khu Sầu Bi có: 25hộ - 101 khẩu.
    4. Giáo khu dâng mình có: 20 hộ - 89 khẩu.
    5. Giáo khu Têrêsa có: 34 hộ - 158 khẩu.
    6. Giáo khu Kitô Vua có: 42 hộ - 188 khẩu.
    7. Giáo khu Giuse có: 32 hộ - 128 khẩu.
    8. Giáo khu Eana có: 22hộ - 102 khẩu.
    9. Giáo khu Buôn Kốp có: 29 hộ - 120 khẩu.

    * Ba Giáo Buôn:
    1. Giáo buôn Buôn Trâm có: 11 hộ - 96 khẩu.
    2. Giáo buôn Tơ Lơ có: 23hộ - 14O khẩu.
    3. Giáo buôn Buôn Rây có: 18 hộ 121 khẩu.

    * Giáo xứ có bảy ban.
    - Ban Phụng vụ.
    - Ban Ca đoàn ( có 03 ca đoàn): ca đoàn chính xứ, ca đoàn thanh niên, ca đoàn thiếu nhi.
    - Ban Huấn giáo.
    - Ban Loan báo Tin Mừng.
    - Ban bác ái xã hội.
    - Ban truyền thông.
    - Ban âm thanh, ánh sáng.

    *. Giáo xứ có bốn hội đoàn:
    - Hội Gia trưởng.
    - Hội Bà mẹ Công giáo.
    - Hội Mân côi.
    - Hội cầu nguyện.


    *Hai Đoàn thể:
    - Đoàn Giáo lý viên.
    - Đoàn thanh niên.
    Ngoài hai đoàn thể trên, giáo xứ còn có 02 đội: Đội trống và Đội kèn đồng.

    *. Các dòng tu trong giáo xứ:
    - Dòng Nữ Vương Hòa Bình phục vụ trại phong Eana. Giúp đỡ cho các bệnh nhân phong,và một tường mẫu giáo tình thương.
    - Dòng nữ tu Chúa Quan phòng đến giáo xứ từ ngày 19.9.2003. Cùng cộng tác với Cha quản xứ và giúp đỡ cộng đoàn giáo dân.

    *Đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của bà con giáo dân ngày càng được nâng cao.
    - 92 % hộ trồng cây công nghiệp và nông nghiệp.
    - 8% hộ kinh doanh và nghành nghề khác.


    http://www.gpbanmethuot.net
    Chữ ký của maria_hanh98
    Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa... :sing:

  2. Có 11 người cám ơn maria_hanh98 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com