mình có một suy nghĩ (có lẽ hơi ích kỷ) mà không biết đúng hay sai, xin mọi người chia sẽ và cho ý kiến:
_ người công giáo chúng ta càng ngày càng bị giảm sút về số lượng, vì một phần số người rời bỏ, một số lạnh nhạt, và ít người gia nhập cộng đoàn con cái chúa. Giáo hội , từng thành viên, đã cố gắng truyền giáo, mặc dù vẫn chưa hiệu quả, nhưng cũng đã có làm, và có mong ước đó. Vậy nên, có lúc con nghĩ rằng, số người ít cũng được, số người rời bỏ cũng không sao,những người đó họ sẽ thiệt thòi vì đức tin và lòng nhiệt thành của mình đối với chúa, chúng ta đã cố gắng làm theo lời dạy của Chúa Giêsu.
_ thứ 2 là, hộ không tin, còn chúng ta tin và Chúa và những gì Giáo Hội dạy, và chúng ta tin ta sẽ được phúc hơn họ.
--> vậy suy nghĩ đó của con có nên không, mong mọi người chia sẽ và cho con ý kiến,và cầu nguyện cho con và tất cả mọi người để được ơn khôn ngoan, sáng suốt, cũng như các ơn Chúa Thánh Thần ban. Cảm ơn mọi người :)