Thánh PHÊRÔ HOÀNG KHANH (1780-1842) BỔN MẠNG GIÁO KHU 3
Linh mục Phêrô Hoàng Khanh sinh vào khoảng năm 1780, tại làng Nguyệt kiệt, xã Hoà duệ, tỉnh Nghệ an. Từ nhỏ đã tình nguyện vào ở nhà xứ được đào tạo làm Thầy giảng. Về sau, xin học thêm và được thụ phong linh mục năm 1819, khi đã 39 tuổi. Cha phục vụ nhiều địa sở: họ đạo Trại lê, Quỳnh lưu, rồi xứ Thọ kỳ, Thọ ninh, Long trương, Ngàn sâu (Nghệ Tĩnh). Cuộc đời linh mục với 22 năm của cha Hoàng Khanh sáng chói với thành tích 40 chủng sinh do cha đào tạo lén lút trong giai đoạn khó khăn cấm đạo, trong số này được 8 linh mục. Thật vậy cha Khanh coi trọng việc đầu tư cho ơn Thiên triệu đào tạo linh mục. Ở bất cứ nhiệm sở nào, nhà ở của cha là một tiểu chủng viện thu hẹp. Đời sống thường nhật của cha là một gương mẫu cho người ta gặp được Thiên Chúa. Cha tận tình nhanh chóng giúp bệnh nhân dù đêm khuya lạnh lẽo. Tất cả đó tích luỹ đúc kết lại như khối vàng ròng quý giá về đạo đức của một linh mục Công giáo. Vào cuối tháng 1 năm 1842 khi tháp tùng cha Masson đi công tác ở Hà tĩnh, cha Phêrô Khanh bị lính chận xét rồi bắt giam vào nhà lao Hà tĩnh. Trong nhà tù, cha chinh phục được mọi người kể cả lính canh ngục nhờ tính vui vẻ hoà nhã và nhờ kiến thức y học của cha. Cha chữa lành bệnh người vợ viên cai ngục ở Hà tĩnh. Danh tiếng cha Khanh vang dội. Và có nhiều người xin theo đạo, như bố mẹ quan Án sát. Các quan tìm cách cứu tử cho cha. Họ đề nghị cha cứ khai nghề lang y nhưng cha nhất quyết bác bỏ, cứ một mực xưng là đạo trưởng dù có chết. Ngày 12 tháng 7 năm 1842 cha Phêrô Hoàng Khanh bị xử trảm tại Cồn cỏ (gần Hà tĩnh). Thi thể cha được đưa về an táng tại Kẻ gòn, cha Masson chủ tề với đông đủ giáo dân. Đức Giáo hoàng Piô X tôn phong linh mục Phêrô Hoàng Khanh lên bậc Chân Phúc, ngày 2 tháng 5 năm 1909.
Và Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II suy tôn Hiển thánh, ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Sáng Chúa nhật ngày 10.7.2010 cùng với toàn Giáo họ,bà con Giáo khu 3 đã mừng trọng thể lễ Thánh Bổn mạng Phê rô Hoàng Khanh