Chân phước mới của Dòng Lasan: Sư huynh Raphaël Rafiringa (1856-1919)
Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi , 07-06-2009, sư huynh Raphaël-Louis Rafiringa, Dòng Anh Em Trường Kitô (Dòng Lasan), đã được phong chân phước tại Antananarivo, Madagascar.
Sư huynh Raphaël Rafiringa (tên ngoài đời là Louis) sinh tại Tananarive ( Madagascar) ngày 03-11-1856 và qua đời tại Fianarantos, ngày 19-05-1919. Sư huynh đã có một cuộc đời hoạt động tông đồ không mệt mỏi, đã trải qua hai cuộc chiến 1883 và 1895. Tất cả các thừa sai khi ấy đã bị trục xuất khỏi đảo, sư huynh đã phải trải qua giai đoạn khó khăn này với lòng dũng cảm phi thường nhưng cũng đã gặt hái được nhiều kết quả. Qua hoạt động của sư huynh trong lĩnh vực văn chương, ngài được cử làm thành viên của Hàn lâm viện Madagascar.
Nhân dịp này, Sư huynh Alvaro Rodriguez Echeverria, Bề trên Tổng quyền dòng Lasan, trong thư gửi toàn bộ thành viên của Dòng, đã phác họa chân dung vị tân Chân phước: “Sư huynh Raphael là con người có nhiều biệt tài và hữu hiệu trong tư cách là nhà giáo dục, là giáo lý viên và là lãnh đạo. Trong thời kỳ các nhà truyền giáo ngoại quốc bị trục xuất ra khỏi xứ, Sư huynh Raphael, được chọn làm chủ tịch Liên hiệp những người công giáo toàn Madagascar. Sư huynh đã tổ chức Giáo hội một cách hữu hiệu trong những thời điểm bị chống đối dữ dội. Bị cầm tù sau khi bị vu khống, Sư huynh vẫn trung thành không lung lạc trong đức tin và ơn gọi của Sư huynh. Cuối cùng Sư huynh được bổ nhiệm làm Thành viên viện Hàn lâm Madagascar và nhận Huy chương Công trạng Dân sự vì những thành công của Sư huynh trong các nỗ lực nhằm bình thường hóa các liên hệ giữa Madagascar và nước Pháp”.
Vị Bề trên Tổng quyền cũng cho thấy Sư huynh Rafiringa là gương mẫu không chỉ đối với Madagascar mà đối với cả Dòng và Giáo hội: “Điều quan trọng nhất, đó là việc tôn kính Sư huynh Raphael như là người của Thiên Chúa. Cải đạo theo Kitô giáo khi người đang giữ đạo truyền thống của người, người trở thành một Sư huynh lo giáo dục một cách nhiệt thành, làm việc với người nghèo, viết sách, làm thơ và soạn nhạc. Chân phước Louis-Raphael Rafiringa là một gương mẫu không những cho Madagascar mà còn cho toàn thể Dòng chúng ta và Giáo hội”.
Ngày 18-12-2008, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong diễn văn chào mừng vị tân Đại sứ Madagascar cạnh Tòa Thánh, ngài Rajaonarivony Narisoa, cũng nhắc đến vị Đáng kính Raphaël Rafiringa: “Hội thánh đã làm nảy sinh những dung mạo lớn được biết đến do lòng bác ái và yêu thương của họ đối với đất nước Madagascar. Tôi đặc biệt nhớ tới các vị đáng kính Victoire Rasoamanarivo và sư huynh Raphaël-Louis Rafiringa. Hội thánh đang tiến hành thủ tục để phong chân phước cho sư huynh. Tôi chắc chắn rằng các thế hệ trẻ sẽ tìm thấy nơi các ngài những gương mẫu luôn luôn hợp thời để noi theo.”
Năm 2006 Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tuyên dương những nhân đức anh hùng của Sư huynh Raphaël và ngày 19-01-2009 vừa qua Đức Thánh Cha đã công nhận một “phép lạ” nhờ sự chuyển cầu của Người.
Ý nghĩa của việc phong Chân phước cho Sư huynh Rafiringa được vị Bề trên Tổng quyền nêu rõ: “Một cuộc phong Chân phước luôn luôn là một hồng ân lớn cho Hội Dòng chúng ta, và nhất là cho các Sư huynh và thành viên Lasan của Tỉnh dòng Madagascar. Sư huynh Raphael chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử Giáo hội Madagascar ; do đó việc phong Chân phước này là một biến cố trọng đại không những cho Dòng chúng ta mà còn cho toàn đất nước này nữa”.