CANADA : THƯ MỤC VỤ VỀ ĐỨC KHIẾT TỊNH
« Sống khiết tịnh ngày nay, đó là lội ngược dòng ! »
Ủy ban giáo lý của HĐGM Canada vừa phổ biến là thư mục vụ về đức khiết tịnh gởi cho giới trẻ, trong đó vị chủ tịch Ủy ban, Đức Cha J. Michael Miller, Tổng Giám Mục Vancouver, đã tuyên bố : « Ngày nay, đức khiết tịnh là một thách độ thực sự, cách riêng đối với các bạn trẻ trong nước chúng ta. Chúng tôi muốn mang lại một sự khích lệ cho các bạn trẻ đang cố gắng sống một đời sống khiết tịnh, nói với họ rằng các giám mục của họ đồng hành với họ trong lời cầu nguyện và chúng tôi ở đó để nâng đỡ và khuyến khích họ ».
« Tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ đang nỗ lực trung thành với Tin Mừng và họ không sợ hãi bởi những đòi hỏi của tình yêu đích thực, là tình yêu, chung cuộc, mang lại niềm vui đích thực ».
Trong thư mục vụ này, Ủy ban không tiếc những lời khuyên và khích lệ các bạn trẻ Công giáo muốn đi theo « con đường tham vọng này ».
« Sống đích thực ngôn ngữ tính dục của thân xác chúng ta là những gì Giáo Hội gọi là « đức khiết tịnh » », bức thư giải thích. « Ngày nay, đức khiết tịnh thường bị lẫn lộn với sự kiện là trò chơi xưa rồi, với sự sợ hãi đam mê hay với sự ức chế tính dục. Nhưng trên thực tế, nó còn hơn nhiều chỉ sự vắng mặt các tương quan tính dục ».
Ủy ban nhắc lại các khó khăn sống đức khiết tịnh « trong nền văn hóa quá tính dục hóa của thế giới Tây phương hiện đại ». « Trong một nền văn hóa muốn có tất cả ngay lập tức, đức khiết tịnh dạy sự chờ đợi. Phải chăng chúng ta muốn một tương quan tính dục ngay tức khắc hay chúng ta khát vọng điều gì hơn, với điều kiện phải có thời gian ? »
« Sống khiết tịnh ngày nay, đó là lội ngược dòng ! » « Đức khiết tịnh là một thách đố nhưng nó không phải là không có thể », bản văn khẳng định, đồng thời mời gọi các bạn trẻ sống « kết hiệp với Chúa Kitô bằng cách lãnh nhận các bí tích cách đều đặn ; cách riêng bí tích Hòa Giải ».
Sau cùng văn kiện gợi lên những mẫu gương lạ lùng về « sự trong sạch, về đức khiết tịnh, đức ái và niềm vui, về những đền thờ đích thực của Chúa Thánh Thần » : thánh Augustinô, chân phước Kateri Tekakouitha, chân phước Pier Giorgio Frassati và thánh nữ Gianna Beretta Molla.
Tý Linh
Theo ZENIT