1. Chúa có vị trí nào trong cuộc đời tôi? Tôi có đặt Chúa vào chỗ sâu nhất và cao nhất của cuộc đời tôi? Tôi có đặt Chúa làm nền tảng cho những lựa chọn và quyết định của mình không?
2. Tôi đã sống và thực hành các việc đạo đức và thiêng liêng, đặc biệt là cầu nguyện, với thái độ tích cực hay tiêu cực và thụ động/
3. Tôi đã tham dự bí tích Thánh Thể và Hòa Giải với tâm tình và thái độ như thế nào?
4. Lòng Tin, lòng Cậy, lòng Mến của tôi hiện giờ ra sao?
5. Tôi có biết ngợi khen và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh không? Tôi có thái độ và phản ứng như thế nào khi có những điều bất hạnh hay trái ý xảy đến cho tôi?
6. Tôi có nỗ lực gia tăng tình bạn đối với Chúa không, có khao khát hiểu biết Chúa hơn nhờ học hỏi và suy niệm Lời Chúa không? Và tôi có dành thời giờ cho Chúa không? 7. Tôi có quan tâm đến việc sống và làm chứng cho Chúa không? Có ai đó vì tôi mà xa Chúa không?
II. Tương quan với tha nhân
8. Tôi đã sống tình bác ái yêu thương như thế nào? Có sẵn sàng tha thứ cho người khác không? Hiện tôi có “khúc mắc” gì trong lòng hoặc với ai không? Và đã tìm cách giải quyết như thế nào?
9. Tinh thần và thái độ phục vụ của tôi như thế nào? Tôi có chỉ trích, phê bình người khác không? Đối với những người yếu đuối tôi có tìm cách nâng đỡ không?
10. Tôi có hy sinh quên mình để người khác được hạnh phúc và triển nở không?
11. Tôi có cởi mở, khiêm tốn đi bước trước đến với tha nhân chưa?
12. Tôi có thành thật trong lời nói và việc làm không?
13. Tôi có cố gắng kiến tạo và xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, trong nhóm và trong môi trường tôi làm việc và sống không? Có gây chia rẽ trong tập thể bằng cách này hay cách khác không?
14. Tôi có sống công bằng trong lời nói và việc làm, có tôn trọng danh dự, quyền lợi và tài sản của người khác không?
III. Tương quan với chính mình
15. Tôi có chấp nhận những giới hạn của mình không? Có yêu mến và tha thứ cho chính mình chưa?
16. Tôi có quý trọng thân xác mình là nơi Chúa hiện diện không? Có để cho thân xác mình bị ô nhơ bởi sách báo, phim ảnh, dục vọng, đam mê và khoái lạc thấp hèn không?
17. Tôi đã sử dụng thời giờ, tiền bạc, năng lực Chúa ban cho tôi như thế nào?
18. Tôi có cố gắng mở mang sự hiểu biết về thế giới, tập sống chung với người khác, sống bác ái yêu thương trong một “nhóm bạn” chưa?
19. Có “uẩn khúc” nào làm cho tôi áy náy, lo âu và bất an? Tôi đã sống có kỷ luật, tự chủ, điều độ chưa?
20. Tôi đã cố gắng phát triển những khả năng riêng Chúa cho tôi không?
21. Tôi đã thi hành các bổn phận và trách vụ được giao như thế nào? Với tinh thần và thái độ nào?