Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: ĐHY Dziwisz: “Đức Bênêđictô XVI là một vị Giáo hoàng vĩ đại”

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,348
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default ĐHY Dziwisz: “Đức Bênêđictô XVI là một vị Giáo hoàng vĩ đại”

    ĐHY Dziwisz: “Đức Bênêđictô XVI là một vị Giáo hoàng vĩ đại”


    EMTY (Varsovie, 15-2- 2013/ Zenit.org, Lm. Mariusz Frukacz) – “Đức Gioan Phaolô II rất gần gũi ĐHY Joseph Ratzinger, là người, vào thời đó, đã chia sẻ nhiều tư tưởng của Đức Giáo hoàng”, ĐHY Stanislas Dziwisz, TGM Cracovie và là cựu Thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô II - Đức Karoll Wojtyla, trong gần 40 năm trời, đã tuyên bố như trên.

    Trong một cuộc đối thoại với ĐGM Ireneusz Skubis, Chủ bút tuần báo Công giáo Ba Lan Niedziela, ĐHY Dziwisz nhắc lại rằng “Đức Gioan Phaolô II đã tham khảo ĐHY Joseph Ratzinger về tất cả những vấn đề quan trọng cho đến những ngày cuối đời của ngài”.

    ĐHY Dziwisz nói: “Dĩ nhiên mỗi người đều có đặc sủng riêng của mình. ĐGH Bênêđictô XVI là một vị Giáo hoàng vĩ đại. Những khả năng trí tuệ lớn lao của ngài, ảnh hưởng của ngài trên lĩnh vực thần học và tu đức, đã cho phép ngài thực hiện được những việc làm vĩ đại để canh tân và phát triển đời sống tôn giáo.”

    “Đức Bênêđictô XVI chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một vị Giáo hoàng vĩ đại. Đặc sủng của ngài là độc nhất, cũng như đặc sủng của Đức Gioan Phaolô II là độc nhất, nhưng chúng ta hãy nhìn trong đặc sủng này một sự bổ sung. Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội, và trong lúc này, Ngài đang thổi hơi của Ngài”, ĐHY Dziwisz nói tiếp.

    Theo vị Thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô II, quyết định của Đức Bênêđictô XVI “thật khó khăn, nhưng cũng thật can đảm”. Ngài nói “với đức tin”, chúng ta phải chấp nhận quyết định đó và cám ơn Đức Giáo hoàng về “ tất cả những gì ngài đã làm và sẽ làm cho chúng ta”, bởi vì chúng ta có thể chắc chắn rằng “bằng chiêm niệm, kinh nguyện, bằng con người và đặc sủng của ngài, ngài sẽ tiếp tục nâng đỡ Giáo Hội”.

    ĐHY Ba Lan cũng nói rằng trong thế kỷ vừa qua, Giáo Hội đã có những “vị đại Giáo hoàng thực sự”.

    “Mỗi vị trong các ngài đều có đặc sủng của mình, nhưng các triều đại Giáo hoàng đều được gộp lại với nhau. Và Giáo Hội đã được hướng dẫn như thế đó. Vào lúc đó, các vị mục tử đều có khả năng là đá tảng mà trên đó Giáo Hội được xây dựng, mà trên đó toàn thể nhân loại đều dựa vào. Từ Đức Lêô XIII, Piô X, Bênêđictô XV, Piô XI, Piô XII, và dĩ nhiên Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô I và Gioan Phaolô II, mỗi vị trong những Giáo hoàng này đều có đặc sủng của mình. Mỗi Giáo hoàng đã mang vào trong lòng Giáo Hội tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã ban cho các ngài. Đức Bênêđictô XVI cũng đã mang vào trong Giáo Hội tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã ban cho ngài, và còn cả con người, tài năng có một không hai và đặc sủng của ngài. Và tất cả những điều đó đã sinh hoa kết trái”, ĐHY Dziwisz nói.

    Đức TGM Cracovie nói tiếp: “Đức tân Giáo hoàng cũng sẽ mang lại cho Giáo Hội con người của mình, và cũng sẽ làm phong phú hoá Giáo Hội bằng những đặc sủng mới”.

    “Giáo Hội là một dấu chỉ vấp phạm. Giáo Hội đã là, đang là và sẽ là một dấu chỉ vấp phạm, bởi vì Giáo Hội có sứ mệnh của mình, Giáo Hội mang lại một sứ điệp mà không phải tất cả mọi người đều hoàn toàn đáp ứng. Chính vì lý do đó mà chúng ta sốt sắng cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, để ngài có khả năng hướng dẫn Giáo Hội, để ngài có thể hoàn thành sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã giao phó cho Giáo Hội”, ĐHY Dziwisz nhấn mạnh.

    “Tôi tin tưởng vào lời cầu nguyện của Giáo Hội, chính vì thế, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta biết người nào thích hợp nhất để thi hành sứ mệnh của Đức Giáo hoàng, cho hiện tại cũng như cho tương lai của Giáo Hội. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nhận được sự nâng đỡ và cầu bầu của Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II”, ĐHY Dziwisz nói tiếp.

    “Chúng ta cũng có thể tin tưởng vào sự nâng đỡ thiêng liêng của Đức Bênêđictô XVI, ngài đã nói rằng ngài sẽ xin Chúa cho mọi sự ở trong Giáo Hội đều được sắp xếp một cách tốt đẹp nhân danh Đức Giêsu Kitô”, ngài kết luận.


    G.B. Lưu Văn Lộc
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com