|   |  | 
 
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
  
    
      |  | 
  
  
    
      |  
       Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) | 
  
 
	
	
	
	
	
	
		
			
- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					 Từ tâm mà ra Từ tâm mà ra
					
 
 
 
|  |  |  |  
 
|  | 
 Từ tâm mà ra(Cảm nhận Mc 7, 1-3. 14-15. 21-23)
 
 Họ là ai? Từ Giêrusalem tìm đến
 Là người Pharisêu và một số kinh sư
 Họ về đây tụ họp quanh Đức Giêsu
 Nhiều chiêu kế nhiều vặn bẻ với Chúa.
 
 Họ nhìn thấy các môn đệ dùng bữa
 Chẳng theo luật trước đó phải rửa tay
 Ngồi cùng bàn nhiều ô uế lắm thay
 Tục truyền chẳng giữ, thật là gai chướng!
 
 Gọi đám đông lại, Ngài bèn lên tiếng:
 "Xin mọi người hãy nghe tôi nói đây
 Hãy chú tâm hiểu cho rõ điều này
 Mọi nguyên căn trong ngoài phải thấu tận".
 
 "Không có gì từ bên ngoài mà nhận
 Vào bên trong nơi cõi sâu lòng người
 Sao lại có thể làm cho con người
 Thành duyên cớ thành trở nên ô uế".
 
 "Cái làm cho con người ra ô uế
 Chính là cái xuất ra từ bên trong
 Mọi tốt - xấu đều chứa sâu tâm lòng
 Chính lòng mình mới thành ra ô uế".
 
 "Từ bên trong, từ lòng người là thế
 Đều phát xuất những ý định xấu xa:
 Trộm cắp, giết người, ngoại tình, dâm tà
 Tham lam, xảo trá, độc ác, cuồng ngạo..."
 
 Từ sâu thẳm lòng người ai thấu đáo
 Là nguyên do xuất ra điều dữ - lành
 "Tham sân si" chung quy tại tâm mình
 Tâm xấu xa ắt xuất điều ô uế.
 
 Giuse Trần Thế Tiến
 
 	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: |  |  
 
|   |   |  |  
 
 
 
 
 
- 
	
 
 
	
	
	
	
	
		
		
			
				 Quyền hạn của bạn Quyền hạn của bạn
				
	
		- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
 Quy Định Diễn Đàn 
 
 
 
 
 
   
   
 
  
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com