Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 57

Chủ đề: Bạn đồng tính hay không đồng tính? Xin vào đây!

Threaded View

  1. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tại sao Giáo hội lại không chấp nhận hôn nhân đồng tính, tình dục đồng tính và lại không chấp nhận người đồng tính đi tu ?___ Thưa vì hôn nhân và tình dục đồng tính là trái với mục đích sinh sản, lưu truyền nòi giống mà Chúa đã trao ban cho loài người. Những sự việc ấy chỉ có mục đích là thỏa mãn những đòi hỏi của tội lỗi. Nó cũng là tội nghịch đức trong sạch, phạm điều răn thứ sáu khi làm sự dâm ô tự bản thân hoặc với người khác. Theo như mấy bạn đồng tính than thở : “ Giáo hội không chấp nhận người đồng tính đi tu…”, không cần nghĩ nhiều chúng ta cũng thấy rằng điều này quá đơn giản để hiểu. Đó là một sự phòng ngừa khi ngăn chận không cho tội lỗi gặp môi trường thuận lợi để phát triển !

    Có lẽ không đâu lại “cởi mở” như một linh mục xuất phát từ Mễ Du. Ông ta lập một tu hội mà nam nữ xa lạ đều thoải mái sống chung trong một mái nhà ! Một vài “thị nhân” của Mễ Du lúc đầu cũng cả quyết rằng Đức Mẹ cũng chúc phúc cho công cuộc này, sau có lẽ vì thấy các Giám mục địa phận lên án dữ quá nên cũng trở cờ, cúp viện trợ tinh thần ! Giáo hội Công Giáo không thể làm như thế được, cho nên trước sau phải như một. Và chắc chắn Giáo hội còn khôn ngoan hơn tất cả, cho nên biết rõ rằng người đồng tính chỉ là một lệch lạc về TÂM LÝ, cho nên nếu muốn đi tu, cần phải chữa trị, dứt bỏ cái lệch lạc tâm lý ấy đi.

    Trong rất nhiều bài than thở của anh em đồng tính, đều có tâm lý chung cho rằng cái sự đồng tính này không ai muốn nhưng do bẩm sinh, do tự nhiên mắc phải, hay nói trắng ra rằng các anh em đồng tính cho rằng Chúa “định “cho mình như thế.
    Tôi xin bác bỏ điều này và nói lại cho rõ rằng trường hợp khi chúng ta sinh ra mà cơ thể đã bị khiếm khuyết một bộ phận nào đó của cơ quan sinh dục, thì đó mới cho là việc Chúa định. Nhưng như trên đã phân tích rõ về Y học là những người khiếm khuyết các bộ phận của cơ quan sinh dục đó kể như trở thành thái giám nam hoặc nữ vì không có, hoặc không đủ những cơ quan sản xuất ra kích thích tố (hormon). Chính sự thiếu vắng các hormon này sẽ làm cho những người khiếm khuyết đó không có khả năng tình dục cũng như những sự ham muốn tình dục.

    Những người đồng tính hiện nay hãy nhận định lại tình trạng của mình ! Nếu các bạn thật sự khiếm khuyết một bộ phận nào của cơ quan sinh dục, các bạn có thể yên tâm với tội phạm nghịch đức trong sạch, vì làm gì các bạn có ham muốn tình dục ! Và biết đâu trong sự bất hạnh này lại nảy sinh cái hạnh phúc là không phạm tội ! Nhưng phải chăng các cơ quan sinh dục mà xét nghiệm về Y học vẫn bình thường, nhưng chỉ vì cái tâm lý lệch lạc __một dạng tâm thần khác __khiến cho chỉ thích thú khi quan hệ, thực hiện tình dục đồng giới ?

    Con người chúng ta trước khi phạm tội nguyên tổ thì không biết, nhưng sau khi tổ tiên đã phạm tội, cái tật đổ thừa cho người khác là một tật luôn luôn có ! Ông A dong kêu với Chúa rằng tại bà E và,và bà E và lại đổ cho con rắn ! Hai ông bà quên mất, hay cố tình lờ đi việc cả hai đã tuyên hứa không được ăn quả cây sự dữ mà Chúa đã dặn bảo , cấm chỉ ! Đến bây giờ cũng thế, chúng ta cũng thừa hưởng sự đổ thừa ấy: chúng ta thường oán thán Chúa tại sao Chúa lại “định “ cho chúng ta là người đồng tính, để chúng ta “tự dưng “ không thể cảm thấy thích thú với hôn nhân tự nhiên nam nữ, tình dục tự nhiên cho phép.

    Tại sao chúng ta lại không nhớ rằng Thiên Chúa là nghịch lại với sự dữ và tội lỗi. Những ham muốn tình dục đồng giới này chỉ có thể xuất phát từ tội lỗi, và ma quỷ thừa cơ xúi giục, cám dỗ ! Trừ khi chúng ta hoàn toàn bị tâm thần điên loạn, mất ý thức không kiểm soát được bản thân, chúng ta sẽ không có tội trước mặt Chúa. Nhưng người đồng tính hoàn toàn tỉnh táo, và hoàn toàn có thể trị được cái lệch lạc tâm lý này khi mà chúng ta muốn !

    Về mặt thế gian, tật đồng tính như đã kể trong trường hợp sức khỏe bình thường trên chỉ là một rối loạn về tâm lý, về tinh thần,cho nên chúng ta có thể trị dứt bằng chuyên ngành tâm lý học.

    Trong một tác phẩm “ Con quỷ truyền kiếp “do nhà văn Thế lữ dịch từ thế kỷ trước, nội dung có nói đến một dòng họ quý tộc kia bị một con quỷ thù hằn truyền kiếp. Trong một lần đi thăm rừng với một người bạn gái của hàng xóm, người thanh niên còn lại duy nhất của dòng họ ấy đã bị con quỷ truyền kiếp ấy tấn công hòng tiêu diệt. Nhưng may mắn nhờ con chó săn trung thành thí mạng sống để cứu chủ, cho nên anh ta vẫn còn sống sót sau khi con quỷ đã giết chết tươi con chó và người bạn gái ! Tuy nhiên sau đó qua sự phân tích tìm tòi của một nữ bác sĩ tâm lý học, con quỷ truyền kiếp mấy đời của dòng họ quý tộc ấy chỉ là một bệnh điên di truyền qua nhiều thế hệ. Chứng bệnh này khiến cho người điên khi lên cơn tưởng tượng ra mình đang đánh nhau với quỷ, và có những hành vi không thể kiểm soát, ý thức . Những người sau khi thoát khỏi cơn điên ấy, sẽ không hề biết là mình hoang tưởng ! Khi mà nữ bác sĩ ấy chẩn đoán ra được, tìm ra được sự thật của cái gọi là con quỷ truyền kiếp, căn bệnh điên ấy cũng đành đội nón vĩnh viễn ra đi, và còn lại là một mối lương duyên giữa chàng thanh niên quý tộc và vị nữ bác sĩ xinh đẹp ấy.

    Trong phim Ấn độ tên là Karthik Calling Karthik 2010 link :
    http://www.mediafire.com/?muq8cu1i6cy71 phụ đề : http://www.mediafire.com/?muq8cu1i6cy71 . Anh chàng Karthik là một người rất tài năng, nhưng mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Những hoang tưởng và những lệch lạc trong nhận thức đã biến anh ta từ một người hào hùng, với một tình yêu tuyệt đẹp, trở thành con người tuyệt vọng và tìm đến cái chết. Nhưng nhờ có sự phân tích chính xác của bác sĩ tâm lý, người yêu của anh ta đã đến kịp lúc. Và làm gì còn chứng rối loạn đa nhân cách một khi người bệnh hiểu biết tường tận căn bệnh của mình, để rồi kết cuộc là rất có hậu.

    Nếu chúng ta tìm kiếm trên các sách báo, trên mạng ,chúng ta sẽ thấy không thiếu gì những người đồng tính, đã thoát khỏi sự trục trặc về tâm lý, và trở thành người bình thường .

    Bây giờ sẽ bàn đến việc trị tâm lý lệch lạc này bằng tôn giáo:

    Chúng ta hãy nhớ một Chân lý Chúa đã phán:” Ơn Ta đủ cho con “. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa không bao thử thách con người vượt quá sức chịu đựng. Nói môt cách cụ thể, nếu chúng ta cương quyết, sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa, cái tâm lý lệch lạc đồng tính này sẽ trị khỏi ! Điều quan trọng nhất cần phải có là liệu chúng ta có cương quyết nói Không với cám dỗ, với những sự yêu thích , ham muốn tình dục đồng tính không? Hay chưa gì đã buông xuôi, rồi kết luận rằng không thể thoát khỏi nanh vuốt của sự đồng tính này, hoặc quay sang oán thán đổ thừa cho Thiên Chúa đã “định “cho mình !
    Như đầu bài viết có nhắc đến sự đúng nhất, hiệu quả nhất là sự cầu nguyện. Tôi cũng rất đồng lòng và cũng xin nhắc lại một thứ vũ khí cực kỳ hiệu quả đến từ Thiên Đàng, do chính Mẹ Maria đã nhắc đi nhắc lại ở Fatima : đó là lần hạt Mân Côi cùng phép Thánh Thể.

    Như đã từng bàn đến thứ vũ khí cực kỳ hiệu quả này trong việc chống lại tội nghịch đức trong sạch trong những bài nói về việc bảo vệ sự sống, tẩy chay cái tởm gớm là sống thử. Chúng ta dù là người đồng tính, hay không đồng tính, đều cần trông cậy vào phép Mân Côi và Thánh Thể này. Có thể lúc đầu thực hiện, uy lực của thứ vũ khí siêu đẳng này chưa cảm thấy hiệu quả ngay lập tức, nhưng thời gian sẽ không lâu và chúng ta sẽ thấy kết quả ngoài sự trông cậy.

    Trong toàn bộ bài viết về đề tài đồng tính này, tôi chỉ nói đến sự đồng tính nam, và nhấn mạnh vào những con người thật sự là rất bình thường về phương diện Y học. Tôi không nhắc đến những người đồng tính nữ vì hiện tượng này tương đối ít , và nếu có thì cũng như trường hợp của nam giới, nó cũng chỉ là những rối loạn, sai lạc về tâm lý,và cùng một phác đồ chữa trị.
    Tất cả những hiểu biết và kết luận về chứng đồng tính này, tôi đã kiểm tra và so sánh với các tài liệu Y học trên mạng và sách báo. Tuy vậy, vì tôi không phải là một bác sĩ chuyên khoa, cho nên nếu bạn nào phát hiện thấy có chỗ không hợp, xin cùng góp ý chỉ bảo để cùng dấy lên một tinh thần cảm thông, tương trợ với những người anh chị em của chúng ta.

    Xin chào tất cả mọi người.

  2. Có 7 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com