  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi teenvnlabido
Tuy thế những chi tiết sau:
_____Tháng 10.1988, trong một cuộc họp báo tại London tòa thánh Vatican tuyên bố tấm vải liệm là một vật giả mạo, được ngụy tạo trong thời trung cổ vào khoảng các năm từ 1260 đến 1390.
___ Tòa Thánh Vatican chính thức bãi bỏ ngày lễ kính thánh tích hằng năm vào ngày 4 tháng 5 do Giáo Hoàng Julius II lập ra từ 1506.
___Và ngày 4.5.1999, tòa thánh ra lệnh đóng cửa nhà thờ Turin .
Tôi sẽ lưu ý 3 chi tiết này và sẽ có câu trả lời sớm nhất. Tuy nhiên điều đầu tiên đáng nêu ra là nếu năm 1988 Tòa Thánh tuyên bố tấm vải liệm là một vật giả mạo, được ngụy tạo thì sao mãi đến nay là năm 2013 vẫn có những cuộc trưng bày cho người tín hữu kính viếng ? Trong cuộc nghiên cứu gần đây nhất là năm 2010 thi lại đưa ra bằng chứng nói rằng tấm vải liệm là hàng "chính chủ Giêsu" thì cũng thật lạ ? 3 chi tiết này đều được các trang chống Công Giáo sử dụng nhưng có nhiều chỗ đáng nghi quá. Tôi chỉ phân tích ngắn gọn sơ qua vì hôm nay tôi không có ở nhà nên không dành thời gian lâu được :
- Tòa Thánh sao lại họp báo ở London ? Trong cuộc họp báo này người đưa ra tuyên bố có phải là phát ngôn viên chính thức của Tòa Thánh hay không ? Truyền thống xưa nay Tòa Thánh luôn có cơ quan phát ngôn và văn phòng báo chí riêng. Nên lưu ý Đức Julius II nói về Khăn Liệm Thánh bằng sắc lệnh (bulla) thì bãi bỏ cũng phải bằng sắc lệnh mới có hiệu lực chứ không phải qua phát ngôn viên đâu nhé. Đây là nguyên tắc có thật về thẩm quyền đó. Cẩn thận về nguồn thông tin cuộc họp báo này, coi chừng là ngụy tạo nhằm công kích Hội Thánh đó. Cái kiểu đưa tin kiểu này cách đây vài năm kể lại rằng đài truyền hình quốc gia kia cắt xén đi lời nói của một Đức Tổng Giám Mục biến những lời yêu nước thành phản quốc.
- Ngày lễ kính thánh tích được bãi bỏ từ lâu trong niên lịch Phụng Vụ chung của toàn Hội Thánh không phải mãi đến năm 1988 mới bãi bỏ. Nguyên do là qua những cuộc canh tân Phụng Vụ chứ không phải do cuộc họp báo (nếu có) kể trên. Trong một niên lịch tôi có trong tay in năm 1959 thì không có ghi chú lễ này, riêng ngày 3-5 thì có ghi rõ là lễ kính ngày tìm thấy Thánh Giá. Điều đó giống như chính ngày hôm nay 26-7, lễ kính Thánh Joankim và Anna, lễ này cũng đã được lập rồi lại bị bãi bỏ vài lần trong lịch sử. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thánh Joankim và Anna không phải là Thánh. Có rất nhiều vị Thánh đã không được ghi vào niên lịch Phụng Vụ chung chính thức của toàn Hội Thánh nhưng được mừng kính riêng của từng địa phận. Lễ này ở Turin ngày nay vẫn mừng kính chứ không phải bãi bỏ hoàn toàn. Lưu ý Phụng Vụ là gì, là để thờ phượng ai, các ngày lễ chỉ là để nêu bật lên ơn cứu độ được tỏ hiện thể nào nhắm củng cố lòng tìn hữu.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì 4-5-1999 là tròn sau 1 năm của cuộc trưng bày thánh tích từ 4-5-1998 và nhà thờ đóng cửa để trùng tu đón chào Năm Thánh 2000, lần đó thông tin của cuộc trưng bày năm 2000 cũng được thông báo trước. Nhưng cái vụ nhớ này không quan trọng bằng điều sau : nhà thờ trưng bày thánh tích là Nhà Thờ Chính Tòa của Turin, lý do quan trọng nào để đóng cửa nhà thờ ? Đọc vào không thấy bất hợp lý ư ? Nơi Thánh mà bị đóng cửa như thế thì chả khác nào Hội Thánh tự vả vào mặt mất thôi.
|
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: thenguyen, 27-07-2013 lúc 12:49 AM
-
Có 3 người cám ơn thenguyen vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn