  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Riêng về việc bãi bỏ ngày lễ kính thánh tích tôi xin tạm gác lại chưa trình bày. Lý do là vì việc bãi bỏ này nằm trong các cuộc cải tổ niên lịch Phụng Vụ chung của toàn Hội Thánh, trên cơ sở đó sẽ có các văn kiện của Toà Thánh ban hành cho toàn Hội Thánh thi hành. Vd khi ban hành Sách Lễ Roma nhằm cải tổ Phụng Vụ theo tinh thần Công Đồng Vatican II, Đức Phaolo VI ban hành Tông Huấn Missale Romanum. Do vậy tôi chưa trình bày vì tôi sẽ cố gắng tra cứu các văn kiện từ sau năm 1506 đến thời điểm cải cách Phụng Vụ gần nhất 1969 và trưng dẫn lý do của lần cải tổ có bãi bỏ lễ kính này. Các văn kiện trải gần 400 năm qua nhiều Đức Thánh Cha lại bằng ngoại ngữ, chưa kể cái có cái không, vì nếu không phải là các loại thuộc Tông Hiến, Tông Huấn, Tông Thư... tức các văn kiện quan trọng thì tương đối khó tìm kiếm. Nguyên do là vì các nhà nghiên cứu không có nhu cầu sử dụng sẽ ít phổ biến, cũng như việc truy cập vào văn khố Toà Thánh chẳng phải là điều có thể thực hiện. Việc trình bày như vậy để chứng minh chắc chắn rằng lễ này không vì cuộc nghiên cứu năm 1988 mà bãi bỏ nhưng bãi bỏ vì nhu cầu của Hội Thánh từ trước đó đã lâu.
Tuy rằng trong niên lịch Phụng Vụ chung cho toàn Hội Thánh đang sử dụng hiện nay, không có ghi lễ Kính Khăn Liệm Thánh, nhưng ở cấp giáo phận vẫn có thể cử hành theo nhu cầu ngoại lịch mà luật Hội Thánh cho phép. Trong năm 2013 vừa qua, ngày 4-5, lễ Kính Khăn Liệm Thánh được tổ chức long trọng tại Fatima-Bồ Đào Nha; còn tại nơi cất giữ Khăn Liệm Thánh, nhà thờ Turin, Đức Ông Nosiglia là vị Giám Quản Giáo Hoàng tại Turin đã cử hành Thánh Lễ và một buổi hoà nhạc kỷ niệm sự kiện này.
Sự kiện đóng cửa nhà thờ Turin không thời hạn từ ngày 4-5-1999 là không có, đây là một con số sai. Ngày mà thẩm quyền Hội Thánh ra lệnh đóng cửa một phần nhà thờ Turin là ngày 4-5-1990, nguyên nhân là vì khi đang cử hành Lễ Kính Khăn Liệm Thánh tại Nhà Nguyện Hoàng Gia (Cappella della Sindone), một kiệt tác của kiến trúc sư Guarino Guarini thế kỉ 17, một tảng đá trên mái vòm rơi xuống từ độ cao hơn 30 mét (98 feet). Ngay sau sự cố này, thẩm quyền Hội Thánh ra lệnh đóng cửa phần Nhà Nguyện để có biện pháp sửa chữa và trùng tu.
Như vậy 3 chi tiết kể trên hoàn toàn không có cơ sở để lập luận chống lại Hội Thánh. Đó là những chứng cứ khoa học hẳn hoi, nếu kẻ nào nói 3 chi tiết kia là bằng chứng khoa học chống lại Hội Thánh thì đây : chính khoa học chân chính đã vạch mặt sự gian dối. Những kẻ chống lại Hội Thánh đã bẻ cong sự thật khi đưa tin, sự dối trá đó đã làm cho những gì họ đưa tin thành một thứ rác rưởi, đó không phải là khoa học, vì khoa học chỉ nói điều chân thật.
(còn tiếp, phần sau là ý kiến của Giáo Quyền về tấm khăn liệm) |
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn